Bia Sài Gòn “Chung sức bảo vệ biển Đông”

Nhằm chung tay góp sức cùng cả nước, khẳng định chủ quyền và bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc, chiều ngày 14/5, tại văn phòng Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn ( Bia Sài Gòn), ông Phan

Đại diện Báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Đức Hải - Tổng Biên Tập, đã tiếp nhận và hứa sẽ chuyển giao tận nơi đến các đối tượng được thụ hưởng trong chương trình “Chung sức bảo vệ biển Đông” do đơn vị này phát động từ ngày 10/5 đến nay.   

Lãnh đạo Bia Sài Gòn trao 1 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ biển Đông”Theo ông Chung Trí Dũng, qua các phương tiện truyền thông trong những này qua, cùng với nhân dân cả nước, toàn thể cán bộ công nhân lao động Bia Sài Gòn cực lực phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981, tại thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời có những hành động rất hung hăng, khiêu khích ngăn chặn các lực lượng bảo vệ an ninh biển và ngư dân đánh bắt cá trên Vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
      

   CBCNV Bia Sài Gòn ủng hộ 1 ngày lương cho chương trình “ Chung sức bảo vệ biển đông”
Số tiền dù ít hay nhiều nhưng đó là tấm lòng chân thành của toàn thể cán bộ công nhân lao động Bia Sài Gòn, với mong muốn được cổ vũ, góp phần nhân lên sức mạnh và ý chí cho các lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển, những người đang trực tiếp giữ gìn biển đảo quê hương, đang phải ngày đêm đối mặt với tình hình hết sức căng thẳng và nguy hiểm tại biển Đông. Bia Sài Gòn chúng tôi nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung sẽ luôn đồng lòng và bên cạnh các anh đang ngày đêm canh giữ biển trời tổ quốc.

Theo đó, được sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên (khối mẹ) thuộc Cơ quan Tổng Công ty, nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh, Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, Chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân cả nước quyết tâm bảo vệ toàn vẹn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cụ thể, ngoài 1 tỷ đồng trao ủng hộ cho ngày hôm nay, Công đoàn Tổng Công ty còn vận động cán bộ, công nhân viên Bia Sài Gòn, đóng góp mỗi người tối thiểu một ngày lương (cơ bản), để ủng hộ lực lượng cán bộ, chiến sỹ bảo vệ chủ quyền biển đảo, ủng hộ ngư dân bám biển đánh bắt cá trong ngư trường thuộc vùng lãnh hải của Việt Nam.

Toàn bộ số tiền ủng hộ, đóng góp của cán bộ công nhân viên Bia Sài Gòn sẽ được Công đoàn Tổng Công ty Bia Sài Gòn hệ thống lại và chuyển giao trực tiếp cho cơ quan tiếp nhận, trong Hội nghị Người lao động cấp Tổng Công ty vào ngày 26/5/2014 tới đây.