Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và học sinh đạt giải Quốc gia, Quốc tế năm học 2013-2014

Ngày 13/8/2014, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương 35 gia đình Công nhân viên chức lao động tiêu biểu và 50 học sinh là con em của các cán bộ CNVCLĐ n


Văn nghệ chào mừng Hội nghị

Gia đình là tế bào của xã hội

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Hội nghị  
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: công tác gia đình là hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững nhằm góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng trong Chỉ thị 49/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao đội ngũ CNVCLĐ ngành Công Thương không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, mà còn phấn đấu vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Thứ trưởng nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và thành tích của các cháu và các cán bộ CNVCLĐ trong Ngành đã đạt được những năm qua, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, xây dựng gia đình CNVCLĐ ngành Công Thương tiến bộ và hạnh phúc.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lý Quốc Hùng

Theo ông Lý Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam: Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và giao thoa với các nền văn minh trên thế giới một cách sâu rộng. Điều đó không làm thay đổi truyền thống coi trọng gia đình của người Việt Nam. Gia đình hiện vẫn là một thiết chế xã hội bền vững, là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Gia đình có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị cao quý của văn hóa, dân tộc, truyền thụ cho lớp trẻ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trong những năm qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn coi trọng công tác gia đình, bởi gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội. Công đoàn Ngành đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả về công tác gia đình và xây dựng công tác gia đình theo tiêu chí ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc để mỗi gia đình NCVCLĐ trong Ngành thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, đồng thời được sự chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, trong những năm qua, các cấp công đoàn trong Ngành đã làm tốt công tác vận động CNVCLĐ thực hiện xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc để mỗi gia đình CNVCLĐ thực sự là một tổ ấm bình yên, để khi họ trở về với gia đình, các CNVNLĐ được nghỉ ngơi, chăm sóc và yêu thương sau thời gian lao động căng thẳng.

Với sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của các cấp công đoàn, những năm qua công tác gia đình và xây dựng gia đình CNVCLĐ đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Các CNVCLD trong Ngành mỗi người có một hoàn cảnh riêng, điều kiện khác nhau nhưng đều có một điểm chung là biết xây dựng, vun đắp, chia sẻ trách nhiệm, tạo nên sự đồng thuận, bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình. 35 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc ngành Công Thương được vinh danh tại Hội nghị là những đóa hoa tươi thắm trong vườn hoa đẹp, rực tỡ sắc màu của đại gia đình Việt Nam.

"Xứng đáng với tình yêu và sự vất vả của cha mẹ"

Theo báo cáo kết quả phong trào xây dựng gia đình và công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, năm học 2013-2014, toàn Ngành có khoảng 146 cháu học sinh là con CNVCLĐ dạt giải cao trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế, tăng 30% so với năm trước. Bên cạnh những thành tích đạt được trong học tập, các cháu đều là con ngoan của gia đình, mang lại niềm tự hào, tạo nguồn động viên lớn đối với bố mẹ.

Cháu Nguyễn Thị Phương Hà

Một trong 50 học sinh được vinh danh trong Hội nghị là cháu Nguyễn Thị Phương Hà, con chị Đào Thị Thủy, hiện công tác tại Xí nghiệp Thành hình, Công ty CP Sứ Hải Dương. Phương Hà ba năm đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và lớp 12 đạt giải Khuyến khích môn tiếng Anh cấp Quốc gia. Thương mẹ vất vả với gánh nặng nuôi cả gia đình, bố bị bệnh, Phương Hà luôn nỗ lực hết mình để vượt lên trên hoàn cảnh và đạt kết quả tốt nhất. Chia sẻ cảm xúc tại Hội nghị, Phương Hà xúc động cho biết, cháu luôn cố gắng học tập sao cho "xứng đáng với tình yêu và sự vất vả của cha mẹ".

Cháu Phạm Nam Khánh

Say mê học toán từ khi còn bé, cháu Phạm Nam Khánh, là niềm tự hào lớn của anh Phạm Nguyên Minh, công tác tại Viện Nghiên cứu Thương mại, khi dành được rất nhiều giải thưởng, huy chương trong các kỳ thi Toán Quốc gia, Quốc tế. Nam Khánh chia sẻ, được tham dự các kỳ thi Toán Quốc tế, cháu thấy mình trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều. Tại các kỳ thi Quốc tế, Nam Khánh không chỉ tham gia giải toán cá nhân và đồng đội mà còn có cơ hội tham gia giao lưu văn nghệ, giới thiệu văn hóa của nước mình với bạn bè quốc tế.

Anh Phạm Quốc Hùng, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc "sắp xếp thời gian, công việc để vừa công tác tốt và xây dựng gia đình hòa thuận ấm no, hạnh phúc, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi", anh Phạm Quốc Hùng (Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc) cho biết,  trong công việc, anh luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, do đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đối với gia đình, anh dành thời gian chia sẻ công việc gia đình với vợ như đưa đón các con đi học, dạy dỗ các con và làm thêm việc nhà. Với cố gắng vun đắp của các thành viên, gia đình anh luôn vui vẻ hạnh phúc, yêu thương, hòa thuận, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Tiếp tục triển khai chiến lược gia đình Việt Nam

Bà Tạ Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, bà Tạ Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam nhấn mạnh:  Quá trình hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ tác động, ảnh hưởng mạnh đến gia đình, tạo nên những biến đổi sâu sắc đối với gia đình trên nhiều phương diện. Quá trình đó tạo ra các điều kiện, cơ hội thuận lợi để các gia đình tiếp cận kiến thức, giá trị tốt đẹp song cũng tiềm ẩm những khó khăn, thách thức.

Để ổn định, củng cố và xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để mỗi gia đình CNVCLĐ thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, thời gian tới, các cấp công đoàn đã đề ra các kế hoạch nhằm triển khai và tiếp tục triển khai một số nội dung như:

Một là , Tiếp tục triển khai chiến lược gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2015 và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ về công tác gia đình.

Hai là , Tăng cường công tác giáo dục giới, bình đẳng giới, hạnh phúc gia đình, chính sách pháp luật.

Ba là , Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Bốn là , Tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ, đặc biệt là lao động nữ và trẻ em.

Năm là , Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sáu là , Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và lãnh đạo chuyên môn đồng cấp quan tâm một cách thiết thực và toàn diện hơn nữa đối với lao động nữ.

50 học sinh là con em của các cán bộ CNVCLĐ ngành Công Thương đạt giải Quốc gia, Quốc tế
năm học 2013-2014 35 gia đình Công nhân viên chức lao động tiêu biểu