Bộ Công Thương gặp mặt, chúc Tết cán bộ hưu trí

Ngày 8/2/2018, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí cán bộ hưu trí, nguyên là lãnh đạo Bộ, nguyên là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bông Công Thương và các Bộ tiền nhiệm

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ sự vui mừng được gặp mặt các thế hệ cán bộ hưu trí Bộ Công Thương nhân dịp năm mới 2018 và chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất. Bộ trưởng vui mừng báo cáo những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2017.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, năm 2017 là một năm nhiều thử thách nhưng lại đánh dấu bước chuyển mình căn bản của ngành Công Thương trong quá trình đổi mới và tái cơ cấu ngành. Năm 2017, ngành Công Thương đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao, trong đó nhiều chỉ tiêu có mức vượt xa yêu cầu đề ra.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại lễ gặp mặt, chúc Tết các cán bộ hưu trí

Có được kết quả trên, bên cạnh nỗ lực của toàn thể lãnh đạo Bộ Công Thương, các đơn vị vụ, cục, cán bộ nhân viên toàn ngành, thì còn có sự đóng góp lớn của các bác nguyên là lãnh đạo, cán bộ hưu trí đã chia sẻ kinh nghiệm của thế hệ đi trước, là chỗ dựa tinh thần động viên cho lãnh đạo, các vụ, cục hiện nay hoàn thành nhiệm vụ", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bước sang năm 2018, cũng là năm bản lề quyết định cơ bản sự thành công trong kế hoạch hành động 5 năm của Chính phủ trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội thế giới có những chuyển biến nhanh, khó lường, kinh tế số, kinh tế công nghệ đã vươn lên mạnh mẽ...

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao Huân chương lao động của Đảng, Nhà nước cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương

Vì vậy, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mong muốn, tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo toàn ngành triển khai quyết liệt các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm. Bộ trưởng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các thế hệ cán bộ hưu trí ngành Công Thương trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh kính chúc toàn thể cán bộ hưu trí ngành Công Thương dồi dào sức khỏe, luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần và tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của ngành.

Ông Trương Đình Tuyển phát biểu tại Lễ gặp mặt

Thay mặt các cán bộ hưu trí, ông Trương Đình Tuyển (nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại) bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả toàn diện mà ngành Công Thương đã đạt được trong năm 2017 và tin tưởng với sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể Lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, năm 2018 toàn ngành Công Thương sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết thúc bài hát biểu của mình, ông Trương Đình Tuyển đã gửi đến Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng các cán bộ hưu trí hai câu thơ ý nghĩa “Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay mong Bộ sẽ càng thắng to”.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng đã có buổi thăm hỏi và chúc Tết các cán bộ, công chức đang công tác tại Bộ là thân nhân gia đình liệt sĩ. Tại đây, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các gia đình xuân Mậu Tuất 2018 mạnh khỏe, đón xuân mới an lành, hạnh phúc. Thứ trưởng cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy trí tuệ, sức khỏe phát triển kinh tế gia đình, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, xã hội của ngành, của đất nước.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thăm hỏi và chúc Tết các gia đình thân nhân liệt sĩ


Hạ Vũ