Bộ Công Thương hỗ trợ Cần Thơ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư

Ngày 14/6/2018, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ về công tác phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại của thành phố.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao những thành tích kinh tế nổi bật của thành phố Cần Thơ trong những năm qua, đặc biệt là hoạt động thương mại. Trong giai đoạn 2011-2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố Cần Thơ đạt gần 412 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 3 của cả nước, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, với những tiềm năng, lợi thế vốn có thánh phố Cần Thơ đang bứt phá trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế của cả nước, trong đó nổi bật là việc thu hút các nhà đầu tư lớn.

Bộ trưởng đánh giá cao việc thành phố Cần Thơ đã chủ động tổ chức Hội nghị Xúc tiến nhằm thu hút thêm nhiều nguồn lực đầu tư vào thành phố

Ông Trần Quốc Trung cũng cho biết, Cần thơ dự định tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tháng 8/2018 với chủ đề “Chia sẻ tiềm năng cùng nhau phát triển” nhằm tập trung giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong 3 lĩnh vực: Dịch vụ Logistic và du lịch; Nông nghiệp hiệu quả cao; Công nghệ thông tin.

Tỉnh Cần Thơ đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ, tư vấn và phối hợp với thành phố trong việc tổ chức hội nghị này. Đồng thời mong muốn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sẽ tham dự và chủ trì phiên thảo luận đầu tiên, với chủ đề “Phát triển Trung tâm Dịch vụ đồng bằng sông Cửu Long” .

Ông Trần Quốc Trung khẳng định, với những tiềm năng, lợi thế vốn có thánh phố Cần Thơ đang bứt phá trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế của cả nước

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa thành phố Cần Thơ và Bộ Công Thương trong suốt thời gian qua. Bộ trưởng đánh giá cao việc thành phố Cần Thơ đã chủ động tổ chức, chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư sắp tới nhằm thu hút thêm nhiều nguồn lực đầu tư vào thành phố.

Để hỗ trợ thành phố Cần Thơ trong công tác tổ chức Hội nghị, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch là đầu mối phối hợp với các đơn vị Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Vụ Thị trường trong nước, Cục Công Thương địa phương, Cục Công nghiệp, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu rà soát và cụ thể hóa công việc cụ thể cùng phối hợp với Cần Thơ trong công tác hậu cần, tham mưu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành phố tổi chức sự kiện một cách hiệu quả.

Bộ Công Thương sẽ làm hết sức mình để giúp Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 thành công tốt đẹp và đi đúng định hướng với sự phát triển của thành phố Cần Thơ

Trong đó, Vụ Thị trường trong nước rà soát lại hạ tầng thương mại và các kênh phân phối đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư vào thành phố. Cục Công nghiệp đánh giá năng lực và điều kiện hạ tầng công nghiệp gắn với nông sản và chế biến của Cần Thơ.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho từng Cục, Vụ trong việc hỗ trợ Cần Thơ tổ chức Hội nghị lần này. Cụ thể, Cục Xúc tiến thương mại là đầu mối về các vấn đề liên quan đến xúc tiến thương mại, hỗ trợ Cần Thơ trong việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Các vụ thị trường phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại trong việc kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.

Cục Công nghiệp là đầu mối trong việc xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Các vụ thị trường xây dựng đề án phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu, xuất xứ hàng hóa và khai thác những giá trị tiềm năng của Cần Thơ đồng thời chỉ đạo các Thương vụ phối hợp kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp các nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc  Bộ Công Thương hỗ trợ cùng địa phương mời các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham dự để thấy được lợi thế tiềm năng của Cần Thơ. Bộ trưởng cam kết, Bộ Công Thương sẽ làm hết sức mình để giúp Hội nghị thành công tốt đẹp và đi đúng định hướng với sự phát triển của thành phố. Bộ luôn ủng hộ và hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho Cần Thơ trong phát triển công nghiệp, thương mại.


Hạ Vũ