Bộ Công Thương thăm và chúc Tết các đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng nay, ngày 01/2/2016, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã dẫn đầu đoàn công tác đến giao lưu và chúc Tết lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, nhân dịp Tết Bính Thân 2016.

Cùng đi với đoàn, có đại diện lãnh đạo các cục, vụ chức năng, doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương. Về phía TP. Hồ Chí Minh, có ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ông Phạm Thành Kiên - Giám đốc Sở Công Thương TP, ông Phan Hoàng Kiếm, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố.

Hình ảnh lãnh đạo Bộ Công Thương giao lưu và chúc Tết lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã chúc Tết lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh một năm mới an khang thịnh vượng. Thứ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ vui mừng nhận thấy Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2015 và đánh giá cao TP. Hồ Chí Minh trong việc phối hợp với ngành Công Thương thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó điển hình là đã xây dựng được nhiều mô hình hay, với cách làm sáng tạo trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành Công Thương, qua đó đã tạo sức lan tỏa để nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước học tập. Cụ thể như: Chương trình bình ổn thị trường; Chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa; Chương trình Ngân hàng - Doanh nghiệp…

Hình ảnh Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh tặng quà cho đoàn lãnh đạo Bộ Công Thương

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cũng thông tin với lãnh đạo TP một số kết quả nổi bật của ngành Công thương trong năm 2015, trong đó đáng chú ý là công tác thị trường. Ngành Công Thương tiếp tục giữ được sự ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo. Về công tác hợp tác kinh tế quốc tế, cơ bản đã hoàn thành công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA), cụ thể như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); FTA Việt Nam - EU (EVFTA). Thứ trưởng cũng cảm ơn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ và phối hợp chăt chẽ với Bộ Công Thương trong các mặt công tác xuất nhập khẩu, bình ổn giá cả thị trường, hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp… góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của toàn ngành Công Thương trong năm 2015 và mong muốn UBND Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương tại phía Nam trong thời gian tới, để ngành Công Thương tiếp tục hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm và chúc Tết Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Thay mặt lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đã thân mật tiếp đón đoàn và tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo Bộ Công Thương. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng thông báo sơ lược một số kết quả mà TP đã đạt được về các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2015. Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhận định, trong năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, trong đó đáng chú ý là về lĩnh vực kinh tế. Năm 2015 là năm đầu tiên khối kinh tế đã có những đóng góp ngân sách cao so với các năm trước, cụ thể, trong tổng số 280 ngàn tỷ đồng mà TP đã báo cáo với TW, trong đó khối doanh nghiệp chiếm 70%, là năm đầu tiên khối doanh nghiệp đã vượt được chỉ tiêu này. Điều này đã thể hiện kinh tế TP đã bước vào tăng trưởng ổn định, đây cũng là tín hiệu của sự bền vững và rất đáng mừng của Thành phố trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh rất trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Bộ Công Thương trong thời gian qua và mong rằng TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ, chia sẽ, phối hợp của Bộ Công Thương trong thời gian tới, để Thành phố tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ vì sự nghiệp của ngành Công Thương. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa chúc Bộ Công Thương trong năm 2016 và những năm kế tiếp luôn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Lãnh đạo Bộ Công Thương tặng quà Tết cho Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Đến thăm và chúc Tết Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương chúc toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức Sở Công Thương TP luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Giám đốc Sở Công Thương tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ Công Thương

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã thông tin một số kết quả đạt được của ngành Công Thương trong năm 2015. Thứ trưởng nhận định, đây là một năm thành công của ngành Công Thương. Trong sự thành công này không thể thiếu vai trò của ngành Công Thương Tp. Hồ Chí Minh đã luôn có những đóng góp thiết thực trong sự nghiệp phát triển chung của Ngành. Thứ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Sở Công Thương TP, bởi trong sự tăng trưởng chung của Thành phố, thì vai trò của ngành Công Thương TP có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế chung đó, từ phát triển thương mại, công nghiệp đến việc hoạch định các chương trình trọng điểm của Thành phố. Bên cạnh đó, ngành Công Thương Thành phố luôn đi đầu trong mọi mặt trận, điểm nhấn là luôn hoạch định các chương trình đúng và phù hợp với tình hình kinh tế chung của cả nước, các chương trình sau khi được áp dụng thành công tại Thành phố đã được nhân rộng mô hình ở các tỉnh, thành trên cả nước để làm bài học kinh nghiệm trong cách quản lý và điều hành, cụ thể như: Chương trình bình ổn thị trường, hiện đã có hơn 48 địa phương trên cả nước đã và đang học hỏi và nhân rộng mô hình này; hoặc chương trình Ngân hàng - Doanh nghiệp; Chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị, ngành Công Thương TP phải nỗ lực hơn nữa để phát huy hiệu quả các chương trình, từng bước phát huy sự sáng tạo, năng động của từng chương trình để đạt được những kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp năm mới, Thứ trưởng Bộ Công Thương chúc Ban Lãnh đạo, công nhân viên lao động Sở Công Thương TP một năm mới an khang, thịnh vượng và hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, ông Phạm Thành Kiên - Giám đốc Sở đã bày tỏ trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo Bộ trong thời gian qua và hứa sẽ cùng với tập thể cán bộ, công nhân viên chức của Sở Công Thương Thành phố nỗ lực hết mình để xứng đáng với kỳ vọng của Bộ Công Thương và UBND Thành phố trong công tác quản lý, điều hành giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa luôn được ổn định và các mặt công tác khác, cùng với ngành Công Thương hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho rằng đây là cơ hội giao lưu và học hỏi kinh nghiệm với các cán bộ lão thành ngành Công Thương khu vực phía Nam

Cũng trong ngày 01/2, theo thông lệ hàng năm, nhân dịp đón mừng năm mới 2016 và Tết cổ truyền của dân tộc, Cục Công tác phía Nam vinh dự được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ, tổ chức buổi họp mặt thân mật, chúc Tết cán bộ hưu trí thuộc ngành Công Thương ở khu vực phía Nam.

Ông Phan Thế Anh ra mắt các cán bộ hưu trí với nhiệm vụ Phó Cục trưởng - Phụ trách Cục Công tác phía Nam - Bộ Công Thương

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, đây là cơ hội giao lưu, gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm giữa các vị cán bộ hưu trí, đồng thời tạo điều kiện để những thế hệ trẻ được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm sống và công tác của các cán bộ hưu trí. Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng thông báo với các cán bộ lão thành về những kết quả đạt được của ngành Công Thương trong năm 2015 và giới thiệu đồng chí Phan Thế Anh sẽ nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng - Phụ trách Cục Công tác phía Nam - Bộ Công Thương, thay thế cho bà Phan Thị Thanh Minh - nguyên Cục trưởng đã nghỉ hưu theo chế độ.


Hồng Lực