Bộ Công Thương tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tại Italia và Pháp

Từ ngày 28/5/2016 đến 5/6/2016, Bộ Công Thương sẽ tổ chức đoàn Xúc tiến thương mại tại Cộng hòa Pháp và Italia do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa dẫn đầu.

Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, kết nối với các doanh nghiệp, hệ thống phân phối bán lẻ lớn tại Pháp và Italia; khuyến khích, tăng cường đưa hàng xuất khẩu Việt Nam sang khu vực châu Âu, trong khuôn khổ Chương trình, Bộ Công Thương phối hợp với Đại Sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp và Italia, Chính quyền vùng Rô-ma-gna, Bộ Phát triển kinh tế Italia, Chính quyền vùng Rhone Alpes - Cộng hòa Pháp tổ chức các sự kiện lớn, như: (i) Chương trình Giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại trụ sở vùng Emilia, Romagna, (ii) Chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp B2B với hệ thống thu mua CONARD và COOP Italia; (iii) Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Hệ thống siêu thị lớn của Pháp - Casino Lyon, Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Pháp.

Tham gia Chương trình của Đoàn có 20 doanh nghiệp hoạt động trong các ngành hàng: Thực phẩm (đông lạnh đóng gói, đóng hộp, khô); Nước giải khát; Nông sản, hoa quả tươi (đặc biệt là vải, dứa, xoài); Cà phê, chè, gia vị; Gỗ và sản phẩm gỗ; Hàng công nghiệp; Hàng gia dụng;… Thông qua Chương trình, các doanh nghiệp và đối tác tại Pháp và Italia sẽ có thêm nhiều thông tin và tiềm năng, chất lượng của hàng xuất khẩu Việt Nam, tạo cơ hội cho những tiến triển trong việc hợp tác kinh doanh, tiếp cận thị trường hai bên trong thời gian tới. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện có cơ hội kết nối với các nhà nhập khẩu, tập đoàn kinh tế lớn của Pháp và Italia để thúc đẩy đưa các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào hai thị trường Pháp và Italia cũng như EU nói chung.

Sự tích cực phối hợp tổ chức và than giam Chương trình của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các đối tác tại Pháp và Ý và sự hiện diện của Lãnh đạo cấp cao hai bên tại các sự kiện nêu trên thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Pháp và Italia đang ngày càng được thắt chặt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước phát triển hoạt động thương mại và hợp tác công nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng đưa thương mại song phương lên tầm cao mới trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đã kết thúc đàm phán và sắp được ký kết.
VPB