Bộ Lao động thương binh và Xã hội tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 18/6/2014, tại trụ sở Bộ Lao động thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã tổ chức buổi gặp mặt với các cơ quan báo chí.

Chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, cùng đông đảo nhà báo, phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí…

Nhân dịp này, Bộ LĐTB&XH cũng cho biết về tình hình một số lĩnh vực trọng tâm: Lao động, người có công và xã hội; phòng chống mại dâm, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy. Trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực này đã đạt được một số kết quả. Đối với lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội: Ngay từ đầu năm, Bộ đã xây dựng và ban hành chương trình công tác với 11 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và 15 nhóm giải pháp. Khoảng 753 nghìn lao động có việc làm, bằng 104% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47% chỉ tiêu năm 2014; Các thị trường xuất khẩu lao động truyền thống như Đài Loan, Malaysia, Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản được duy trì ổn định và phát triển theo hướng tăng chất lượng, mở rộng ngành nghề. Thị trường Nhật Bản, Đài Loan có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2013. Đặc biệt, đối với vụ việc người biểu tình phá hoại tài sản doanh nghiệp để phản đối giàn khoan của Trung Quốc, Bộ LĐTB&XH đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tình hình kịp thời; Tuyển mới dạy nghề trên 440 nghìn người, đạt 25% kế hoạch năm; Chi trả kịp thời, đầy đủ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho gần 1,5 triệu người có công với kinh phí khoảng 29 nghìn tỷ đồng. Đối với lĩnh vực phòng chống mại dâm, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy: Tính đến tháng 5/2014 có 32.417 người đang được cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện, trong đó bắt buộc là 24.053 người, tự nguyện là 8.364 người. Có 1.567 người đang cai tại nhà, 1.335 người cai tại cộng đồng, 17.367 người đang điều trị methadone, 4.750 người đang được quản lý sau cai nghiện tại trung tâm và 12.752 người đang điều trị sau cai nghiện tại nơi cư trú; nghiên cứu, xây dựng các văn bản, trong đó có văn bản quan trọng là đã trình Chính phủ ban hành QĐ số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy...; nghiên cứu các giải pháp về phòng chống tệ nạn; hướng dẫn các địa phương thực hiện thí điểm các mô hình, đề án như Đề án chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành cơ sở cai nghiện tự nguyện; mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng; đã tổ chức hơn 14.719 lượt tuyên truyền, giáo dục về phòng chống mại dâm với 355.260 người tham gia; xây dựng phát 126.677 tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu cùng hàng nghìn tin, bài về mại dâm; đã xây dựng 478 mô hình phòng chống mại dâm và hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng.

Từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 22/CT - TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng chống mại dâm; tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND các cấp trong công tác phòng, chống mại dâm.

Cũng tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp bày tỏ lời cảm ơn tới các nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua đã đưa những, tin bài kịp thời, giúp Bộ thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; Thứ trưởng cho biết Bộ sẵn sàng ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà báo, phóng viên hoàn thành các nhiệm vụ./.