Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng làm việc và chúc Tết Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sáng ngày 12/02/2014, nhân dịp đầu Xuân mới Giáp Ngọ 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi làm việc và chúc Tết Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Cùng dự buổi làm việc với Bộ trưởng

Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, NGƯT.TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã báo cáo Bộ trưởng và đoàn công tác những kết quả đạt được và thành tích của Trường năm 2013; định hướng phát triển những năm tiếp theo của Trường. Năm học 2013, Nhà trường đã hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh, mở thêm 5 ngành học, mở rộng lĩnh vực hợp tác quốc tế, tăng cường sự giúp đỡ của các tổ chức nước ngoài, đặc biệt là tiếp tục triển khai giai đoạn III của Dự án hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Trường tiếp tục thực hiện đổi mới về chương trình đào tạo, xây dựng Nhà trường theo định hướng đa cấp, đa ngành, trong Trường có viện, có trung tâm, có công ty. Hiện nay, Nhà trường đã và đang phát triển ổn định, giảm dần quy mô số lượng và tập trung nâng cao chất lượng. Nếu như năm 2010, quy mô đào tạo của Trường là 55-60 nghìn HSSV, thì nay còn trên 40 nghìn HSSV và sẽ giữ nguyên quy mô như hiện nay. Đồng thời, Trường sẽ ưu tiên phát triển các ngành công nghệ - kỹ thuật, đào tạo ở trình độ cao hơn, hiện đã tốt nghiệp khóa 1 trình độ thạc sĩ ngành Cơ khí và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xin mở ngành đào tạo tiến sĩ trong năm 2014.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã chúc mừng năm mới Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh, thực tập sinh và các em học viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao những nỗ lực cũng như thành tích mà Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là năm 2013. Bộ trưởng cũng lưu ý, Trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy và học. Bộ trưởng nhấn mạnh: Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Đảng và Nhà nước ta đã có Nghị quyết riêng - Nghị quyết TW 8, khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tại Lễ kỷ niệm 115 năm ngày truyền thống, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Khai giảng năm học 2013 - 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu chỉ đạo: Xây dựng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trở thành một trường Đại học ứng dụng tiên tiến, đào tạo đa cấp, đa ngành, chất lượng cao theo hướng mở, hướng tới người học và đáp ứng nhu cầu xã hội. Vậy, Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ phải thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như thế nào? Bộ trưởng đề nghị, Trường cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác quốc tế; làm tốt hơn công tác cộng đồng, nhất là với địa phương nơi đã chở che, đùm bọc và gắn bó với Trường. Bộ trưởng mong muốn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục gìn giữ và xây dựng đoàn kết nội bộ, quan tâm làm tốt công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; cải thiện hơn nữa môi trường sư phạm, xây dựng phong thái riêng của Đại học Công nghiệp Hà Nội…

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hiệu trưởng Trần Đức Quý đã tiếp thu những chỉ đạo của Bộ trưởng, đồng thời đề nghị Bộ trưởng và các vụ chức năng của Bộ tiếp tục quan tâm, tạo cơ chế cho Trường phát triển. Đồng chí cũng hứa với Bộ trưởng, Nhà trường sẽ quyết tâm giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Bộ trưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, không ngừng phát triển Nhà trường để xứng đáng là trường trường trọng điểm của Bộ Công Thương, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công Thương và đất nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đã trồng cây lưu niệm và thăm phòng truyền thống của Trường.

Dưới đây là một số hinh ảnh Bộ trưởng Bộ công Thương Vũ Huy Hoàng tại Trường Đại học công nghiệp Hà Nội:


                                     Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tặng quà nhân dịp năm mới



Bộ trưởng viết lưu bút tại Phòng truyền thống của Nhà trường

  Bộ trưởng và các đại biểu chụp ảnh chung với cán bộ chủ chốt của Trường


    Đồng chí Vũ Huy Hoàng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà trường


Tin ảnh: Thúy Linh