Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tiếp Bộ trưởng Thương mại Campuchia

Chiều ngày 20/11/2014 tại Hà Nội, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có buổi tiếp song phương Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Sun Chanthol.

Tại buổi tiếp, hai Bộ trưởng đã trao đổi tình hình quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Campuchia, tập trung nhấn mạnh đến những giải pháp để mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước, đặc biệt là trong hoạt động thương mại biên giới, nhằm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD vào năm 2015.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Sun Chanthol

Theo đó, hai Bộ trưởng đã thống nhất hướng xử lý để hai bên tiếp tục thúc đẩy công tác đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định Mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới trong thời gian sớm nhất; cũng như tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật, hạn chế những vi phạm do thiếu hiểu biết của cư dân biên giới…

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng cung cấp thêm thông tin về việc Việt Nam tham gia Liên minh kinh tế Á-Âu để phía Campuchia có thể nghiên cứ, xem xét gia nhập Liên minh này.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia đã tăng gấp 2 lần từ 1,8 tỷ USD trong năm 2010 lên 3,4 tỷ USD trong năm 2013 và đạt 2,6 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2014.