Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

Ngày 23/8/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với ông Haike Manning - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao những đóng góp của ngài Đại sứ cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - New Zealand. Bộ trưởng đã chúc mừng những thành tựu mà New Zealand đạt được thời gian qua và trở thành một trong những nền kinh tế có tính cạnh tranh cao, tự do trên thế giới.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Chính phủ Việt Nam, Bộ Công Thương luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với New Zealand và tin tưởng rằng, buổi làm việc hôm nay sẽ đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Ông Haike Manning - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam gửi lời chúc mừng đến Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trên cương vị mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đại sứ khẳng định, Bộ Công Thương là một trong những Bộ của Việt Nam có sự hợp tác chặt chẽ, lâu dài với New Zealand trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề: thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ...

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã đề cập đến Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết giữa hai nước. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tận dụng tối đa các Hiệp định thương mại tự do khu vực nhằm đẩy mạnh hợp tác thương mại- đầu tư; hỗ trợ tạo điều kiện cho hàng hóa, dịch vụ hai nước tiếp cận thị trường của nhau; mong muốn New Zealand có các chương trình hỗ trợ kỹ thuật để thực thi hiệu quả các cam kết trong Hiệp định này; tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam cải thiện, hoàn thiện bộ máy Nhà nước, nâng cao thể chế trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị New Zealand tạo thuận lợi để Việt Nam sớm hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường cho các loại trái cây đặc sản của Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp New Zealand tích cực đầu tư tại Việt Nam, nhất là công nghiệp chế biến hàng nông thủy sản.

Nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng, Đại sứ cho biết New Zealand mong muốn có nhiều hơn cơ hội hợp tác, làm việc với Bộ Công Thương, Chính phủ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Nhất là trong hợp tác thương mại, New Zealand mong muốn đẩy mạnh không chỉ xuất khẩu giữa thị trường hai nước, mà còn hợp tác sản xuất để xuất khẩu sang thị trường thứ ba.
Hòa Minh