Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng làm việc với Cao ủy Thương mại EU

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26, ngày 25 tháng 4 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã có buổi làm việc với Cao ủy Thương mại EU, Bà Cecilia Malmstrom để thảo l
Với tư cách là nước điều phối quan hệ kinh tế giữa ASEAN và EU, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng thay mặt ASEAN trao đổi với Cao ủy EU về định hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại ASEAN-EU, cụ thể là thông qua Chương trình làm việc về thương mại và đầu tư ASEAN-EU giai đoạn 2015-2016. Phía EU đã đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai khối.

Trong thời gian hiện nay, trọng tâm trong quan hệ giữa hai bên là việc đàm phán và sớm đưa vào thực thi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EU. Tại buổi gặp, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Cao ủy Cecilia Malmstrom vui mừng nhận thấy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương đang phát triển mạnh mẽ và, trên cơ sở đó, đã thảo luận một số biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại trong thời gian tới. Về đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam-EU, hai bên đã khẳng định quyết tâm thúc đẩy đàm phán theo đúng chỉ đạo mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã đề ra. Với mục tiêu này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Cao ủy Cecilia Malstrom đã thảo luận các yếu tố chính của gói cam kết cuối cùng, đặc biệt là mở cửa thị trường (thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, mua sắm công) cũng như các quy định và quy tắc quản lý (đặc biệt là sở hữu trí tuệ, trong đó bao gồm việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý của hai bên; doanh nghiệp nhà nước; bảo hộ đầu tư; thuế xuất khẩu). Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã đề nghị EU quan tâm và có cam kết tạo thuận lợi tối đa cho các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam như dệt may, giày dép, nông sản, thủy sản… Về phần mình, Việt Nam cũng khẳng định sẽ đưa ra các cam kết mạnh mẽ về hội nhập kinh tế quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp EU tại Việt Nam. Hai bên thống nhất việc hai Đoàn đàm phán sẽ gặp nhau trong tháng 5 và tháng 6, triển khai ngay kết quả của cuộc gặp để kết thúc đàm phán theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo hai bên.

EU hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Đặc điểm nổi bật trong cơ cấu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU là tính bổ sung rất lớn, ít mang tính cạnh tranh đối đầu trực tiếp. Năm 2014, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt hơn 36,8 tỷ đô la, tăng 9% so với năm 2013. Trong đó, xuất khẩu sang EU đạt gần 28 tỷ đô la và nhập khẩu từ EU đạt gần 9 tỷ đô la. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của ta sang EU là giày dép, dệt may, cà phê, đồ gỗ, hải sản. EU cũng là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam. Tính đến hết năm 2014, đã có 25 trong số 28 nước EU đầu tư vào Việt Nam với hơn 2103 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 37,8 tỷ USD. Các nhà đầu tư EU đã có mặt tại hầu hết các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, tập trung nhiều nhất vào công nghiệp, xây dựng và một số ngành dịch vụ./.