Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Chủ tịch Tập đoàn KEPCO, Hàn Quốc

Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có buổi tiếp và làm việc với ông Hwan Eik Cho - Chủ tịch Tập đoàn KEPCO, Hàn Quốc.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao sự quan tâm và việc làm cụ thể của Tập đoàn KEPCO trong sự phát triển ngành Điện Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai Bên đã trao đổi về một số vấn đề mà KEPCO quan tâm, bao gồm các dự án về nhiệt điện, điện gió và điện hạt nhân.

Thay mặt Tập đoàn KEPCO, Chủ tịch Hwan Eik Cho đã cám ơn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói riêng và Bộ Công Thương nói chung đã tạo điều kiện, hỗ trợ KEPCO trong quá trình tìm hiểu và phát triển dự án tại Việt Nam. Ông Hwan Eik Cho đánh giá, Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước mới được ký kết sẽ giúp cho ngành Năng lượng điện của Hàn Quốc có thể tận dụng được cơ hội để tiếp tục phát triển tại Việt Nam.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa KEPCO với Bộ Công Thương và với các Bộ ngành trong lĩnh vực năng lượng điện. Bộ trưởng đề nghị, hai Bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cùng nhau thực hiện mục tiêu đã đặt ra giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

KEPCO là Tập đoàn Điện lực quốc gia Hàn Quốc, hiện đang quản lý vận hành và độc quyền quản lý hệ thống phân phối truyền tải điện của Hàn Quốc. Về đầu tư, Tập đoàn KEPCO đang thực hiện 31 dự án điện lớn tại 18 quốc gia khác nhau. 

Từ năm 2012 đến nay, Tập đoàn KEPCO đã xúc tiến phát triển 3 dự án nhiệt điện (Nghi Sơn 2, Long An 2, Sông Hậu 3), 01 dự án điện hạt nhân (Bình Định) và 01 dự án năng lượng tái tạo (điện gió Ninh Thuận) tại Việt Nam.


Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế