Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Đại sứ UAE đến chào xã giao

Chiều ngày 19/3/2014, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã tiếp Ngài Khalid Ibrahim Shohail, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), đến chào xã giao nhân dịp mới sang Việt

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã chúc mừng Đại sứ UAE sang nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam và bày tỏ hy vọng Đại sứ sẽ hoàn thành tốt đẹp trọng trách của mình, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ UAE cám ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp và thông báo Đại sứ quán UAE và cá nhân Đại sứ sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Đại sứ UAE đã điểm lại một số nét về tình hình hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của quan hệ thương mại song phương; trao đổi về việc chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước và việc tham dự Hội nghị - Triển lãm đầu tư thường niên (AIM 2014) của đoàn Việt Nam tại UAE vào đầu tháng 4/2014. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đã đề nghị Đại sứ quán UAE hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh tại thị trường UAE.

UAE hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 4,46 tỷ USD (trong đó Việt Nam xuất khẩu 4,14 tỷ USD, nhập khẩu 325 triệu USD). UAE cũng là đối tác quan trọng của Việt Nam về hợp tác dầu khí. Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang có hợp tác với Tập đoàn Mubadala của UAE theo một số Hợp đồng dầu khí (PSC) tại một số lô ngoài khơi Việt Nam. Ngoài ra, giữa hai nước có nhiều triển vọng để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, lao động, nông nghiệp, tài chính, vận tải…

PV