Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Phó Thủ tướng Đức

Chiều ngày 19/11/2014, tại Hà Nội, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Sigmar Gabriel - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức.

Tại buổi tiếp, hai Bộ trưởng đã trao đổi, thảo luận về tình hình hợp tác, bàn các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương Việt - Đức, các vấn đề liên quan như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU, Cộng đồng chung ASEAN, hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị APK14... 

Ông Sigmar Gabriel đã bày tỏ quan tâm đến các chính sách của Việt Nam trong bối cảnh mở rộng và tăng cường hội nhập với các nước và tổ chức trong khu vực.

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, xu hướng hội nhập sâu vào thế giới và khu vực là xu thế tất yếu của nền kinh tế Việt Nam. Kinh nghiệm thực tế của Việt Nam sau 7 năm là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO cho thấy hội nhập mang lại nhiều cơ hội hơn là thách thức.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp… trong đó ưu tiên các nhà đầu tư sở hữu thiết bị, công nghệ tiến tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng. Việt Nam rất quan tâm phát triển công nghiệp và ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo, mong muốn tăng cường hợp tác với Đức trong các lĩnh vực này.

Ông Sigmar Gabriel cũng cho biết với kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nghề, Đức sẵn sàng hỗ trợ để Việt Nam có nền đào tạo nghề tốt. Ông Gabriel đề nghị ngoài hợp tác hỗ trợ các trung tâm đào tạo nghề, hai bên cần trao đổi kinh nghiệm để công tác đào tạo nghề đạt được hiệu quả cao và bền vững.

Kết thúc buổi họp, hai Bộ trưởng nhất trí hai Bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, kinh tế và thương mại song phương Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức.
P.V