Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp xã giao với Thống đốc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC)

Ngày 15/7/2014, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có buổi tiếp xã giao Thống đốc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Hiroshi Watanabe cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm v

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã khẳng định vai trò quan trọng của nguồn vốn vay của JBIC đối với các dự án của Việt Nam và đề nghị Thống đốc JBIC tiếp tục quan tâm, ủng hộ và giành nguồn vốn vay ưu đãi đối các dự án quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Thống đốc Hiroshi Watanabe cám ơn sự tiếp đón chu đáo của Bộ Công Thương dành cho đoàn và thông báo về tình hình hoạt động đầu tư cho vay vốn các dự án tại Việt Nam, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực sản xuất điện và năng lượng. Ngài Thống đốc cũng đã trao đổi thông tin về các dự án BOT trong lĩnh vực sản xuất điện mà JBIC đang quan tâm và xem xét để cho vay ưu đãi.

Thay mặt Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã hoan nghênh và đánh giá cao những hoạt động đầu tư của JBIC trong thời gian vừa qua và hy vọng trong thời gian tới JBIC sẽ tiếp tục thúc đẩy cho vay vốn đối với các dự án đầu tư có hiệu quả hơn nữa tại Việt Nam và khẳng định, trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, sẽ quan tâm và hỗ trợ JBIC tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư cho vay vốn tại Việt Nam.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Thống đốc Hiroshi Watanabe ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của hai bên và cam kết sẽ cùng quan tâm, nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công Thương và JBIC nói riêng trong hoạt động cho vay vốn và tài trợ thương mại đối với các dự án trong lĩnh vực sản xuất điện và năng lượng nhằm triển khai các dự án một cách hiệu quả.

Buổi tiếp đã kết thúc trong không khí hữu nghị và hợp tác.

Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) là một định chế tài chính công, có tư cách pháp nhân, hoàn toàn trực thuộc Chính phủ Nhật Bản và hoạt động theo chính sách của Chính phủ Nhật Bản trong quan hệ đối ngoại với các quốc gia khác. JBIC thực hiện các hoạt động tài trợ cho các dự án quy mô lớn, cấp thiết, đóng góp trọng yếu cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. JBIC luôn hướng tới việc đẩy mạnh tài trợ các dự án hạ tầng cơ sở quan trọng cũng như khuyến khích sự phát triển thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua việc cho vay ưu đãi FDI cho rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.