Buổi làm việc song phương giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan

Ngày 22 tháng 4 năm 2015, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã tiếp đoàn Bộ trưởng Thương mại Thái Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tiếp theo chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vào tháng 11 năm 2014 và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Tanasak Patimapragorn vào tháng 3 năm 2015, chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Thương mại Thái Lan lần này một lần nữa thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Thái Lan nói chung, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế hai nước ngày càng gắn kết và hướng tới mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015.

Tại buổi gặp, hai Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu và tiềm năng trong quan hệ thương mại song phương đồng thời nhất trí về khả năng đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức cao hơn so với mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020 của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai Bộ trưởng cũng thống nhất giao các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam - Thái Lan trước thời điểm tổ chức họp Nội các chung hai nước để trao đổi các nội dung hợp tác cụ thể về xuất khẩu gạo, nông sản, xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại, đầu tư…, qua đó đề xuất với Thủ tướng hai nước xem xét, thống nhất mục tiêu mới trong quan hệ kinh tế, thương mại song phương đến năm 2020.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại Việt Nam vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị Bộ trưởng Thương mại Thái Lan quan tâm, đôn đốc doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện đúng cam kết với Chính phủ Việt Nam đối với 02 Dự án quan trọng trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam là Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị và Dự án Tổ hợp Lọc hoá dầu tại khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan bày tỏ sẵn sàng hợp tác và sẽ trao đổi trực tiếp với Bộ Năng lượng và các doanh nghiệp Thái Lan để đôn đốc, thúc đẩy việc triển khai các dự án quan trọng này.

Năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Thái Lan đạt 10,6 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2013. Trong đó xuất khẩu đạt 3,5 tỷ USD, tăng 12% và nhập khẩu đạt 7,1 tỷ USD, tăng 12,8%.