Cán bộ công đoàn giỏi ngành Công Thương 2014: Khẳng định trí tuệ người lao động

Vừa qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi ngành Công Thương năm 2014. Chỉ hai ngày tranh tài với 38 thí sinh đến từ 23 đơn vị trong ngành Công Thương,

Sân chơi ý nghĩa

Diễn ra trong không khí cán bộ, công nhân viên chức lao động trong Ngành đang ra sức thi đua học tập, lao động và công tác hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014), Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi ngành Công Thương lần thứ nhất năm 2014 đã thực sự là một sự kiện lớn với đông đảo người lao động.

Sáng ngày 20/6, Hội thi đã khai mạc với phần mở màn rất sinh động, thú vị của các thí sinh trong phần diễn thuyết và năng khiếu. Thí sinh được lựa chọn 1 trong 15 nội dung Ban tổ chức đưa ra để thực hiện phần thuyết trình. Về phần thực hành, các thí sinh bốc thăm câu hỏi và trả lời xử lý tình huống về bảo vệ quyền lợi của người lao động. Có rất nhiều các em bé theo mẹ, theo bố đi thi. Trong hội trường, các “thí sinh mẹ, thí sinh bố” dập dìu dắt con đi cùng để các con thỏa ước nguyện được chứng kiến những giây phút bố mẹ mình đại diện cho đơn vị mang tới hội thi những tiết mục sau biết bao ngày tập dượt. Với các phần thi như thuyết trình, xử lý tình huống luật pháp, năng khiếu, Hội thi Cán bộ Công đoàn Công Thương giỏi năm 2014 nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật, chính sách, chế độ đối với người lao động, nâng cao hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, phương pháp hoạt động của tổ chức Công đoàn và kỹ năng hoạt động Công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn ngành Công Thương. Đây là cơ hội lớn để các cán bộ công đoàn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, góp phần củng cố kiến thức, nâng cao hoạt động công đoàn thời gian tới.

Ở phần thi thuyết trình, phần thi được coi là khó nhất, song cũng luôn được mong đợi nhất của bất kỳ một hội thi nào, thì thực vui mừng, các thí sinh đều không làm mọi người thất vọng. Với kiến thức tốt, sự chuẩn bị chu đáo, cộng với kỹ năng thuyết trình mạch lạc, các thí sinh của Hội thi năm nay đã khiến Ban giám khảo hết sức “đau đầu”. Ở phần thi xử lý tình huống pháp luật, Ban tổ chức đã lựa chọn những tình huống gần gũi thường gặp của các cán bộ công đoàn, chính vì lẽ đó hầu hết các thí sinh đã thể hiện được hiểu biết của mình về công tác công đoàn. Có những thí sinh còn mở rộng nội dung trả lời, liên hệ với thực tiễn cuộc sống nên có sức thuyết phục cao và cũng cho thấy cách xử lý sáng tạo, uyển chuyển của cán bộ công đoàn trước các tình huống pháp luật. Cũng chính vì vậy mà điểm số của các thí sinh chênh nhau rất sít sao, thể hiện một cuộc đua ngang tài, ngang sức giữa những đối thủ đại diện cho mỗi đơn vị. Thực sự kiến thức về chuyên môn cũng như khả năng thuyết trình của các thí sinh đã hết sức đồng đều khiến cho người xem cảm thấy rất hài lòng vì được xem, được thấy sự giỏi giang, bản lĩnh của những cán bộ công đoàn ngành Công Thương, đại diện cho những người lao động thế hệ mới hôm nay.

Phần thi năng khiếu là phần thi sôi nổi và kịch tính nhất, bởi 38 thí sinh với 38 tiết mục đặc sắc đã tự tin thể hiện năng khiếu của cán bộ công đoàn không chỉ giỏi trong chuyên môn mà còn giỏi trong các hoạt động sinh hoạt đoàn thể. Ai tham dự từ đầu đến cuối Hội thi chắc đều có chung một cảm giác, đó là cảm giác giống như đang tham dự một cuộc thi về âm nhạc, ca múa hát trên những sân khấu chuyên nghiệp mà mỗi thí sinh đã trở thành một nghệ sĩ. Người thì hát, người múa, đọc thơ, kể chuyện… tất cả các tiết mục như một vườn hoa khoe sắc khiến cho người xem dường như “quên” mất nhiệm vụ “chỉ được cổ vũ cho đội nhà” mà đã hòa cùng một nhịp trong sự rung động trước nghệ thuật. Các tiết mục năng khiếu đều được đầu tư, dàn dựng công phu, tạo ấn tượng mạnh với Ban giám khảo như phần thi của thí sinh đến từ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Trường Cao đẳng Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam...

Nâng cao thực chất

Ông Hồ Phi Giao - Trưởng Ban giám khảo Hội thi chia sẻ, mặc dù Hội thi tổ chức lần đầu tiên nhưng 38 tiết mục với 38 màu sắc, đa dạng và phong phú đã cho thấy trình độ chuyên môn và năng khiếu văn hóa văn nghệ của đông đảo CBCNV ngành Công Thương mà hội tụ tinh hoa nhất chính là vào 38 tiết mục trong Hội thi, "vừa hồng vừa chuyên" là điều mà các cán bộ công đoàn ngành Công Thương đạt được. Ban giám khảo đã làm việc công tâm và hết mình để lựa chọn ra được những thí sinh xuất sắc tại Hội thi năm nay.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất đã thuộc về thí sinh Lê Thị Thúy Nga - Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam) với giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng.

Ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết, ngành Công Thương đặt ra mục tiêu cụ thể là 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Chính vì vậy, Hội thi Cán bộ Công đoàn Công Thương giỏi năm 2014 là một trong những động thái biến những con số trên thành sự thật, nâng cao hơn nữa kiến thức về pháp luật, chính sách, chế độ đối với người lao động, nâng cao hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, phương pháp hoạt động của tổ chức công đoàn và kỹ năng hoạt động của công đoàn cho đội ngũ cán bộ ngành Công Thương.

“Đây là cơ hội lớn để các cán bộ công đoàn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn, góp phần củng cố kiến thức, nâng cao hoạt động công đoàn thời gian tới” - ông Hùng khẳng định.

5 giải Nhì mỗi giải trị giá 8 triệu đồng đã thuộc về các thí sinh đến từ: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện; Trường Cao đẳng Kỹ thuật kinh tế thương mại. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 22 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng .