CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam với công tác an sinh xã hội

6 tháng đầu năm 2014, ngoài việc tập trung phát triển SXKD, các đơn vị trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện. Nhiều hoạt động có ý nghĩa như thăm hỏi công n

Thực hiện Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống ngành Hóa chất Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã hỗ trợ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 5 tỉ đồng để xây trường học. Hỗ trợ xây dựng trường học tại tỉnh An Giang 5 tỉ đồng. Cũng nhân dịp này, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cũng đã hỗ trợ thiết bị giảng dạy cho Trường mầm non Xuân Đài huyện Tân Sơn, tinh Phú Thọ với số tiền là 50 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình vì biển đảo thân yêu của tổ quốc, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ký kết thỏa thuận với Bộ Tư lệnh Hải quân hỗ trợ 20 tỉ để xây dựng nhà làm việc trên đảo Trường Sa.

Đ/c Ngô Đại Quang - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng quà cho các chiến sĩ Trường Sa

Phong trào phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng được tiếp tục duy trì. Hiện nay các đơn vị trong toàn Tập đoàn đang nhận nuôi, phụng dưỡng 48 mẹ với mức từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/mẹ/tháng. Các chương trình xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn" cho công nhân lao động khó khăn trong Tập đoàn và các hoạt động xã hội từ thiện khác được các đơn vị quan tâm và đang triển khai tốt. Quỹ Xã hội Hoá chất tiếp tục hoạt động có hiệu quả, thu hút gần 3 vạn lượt hội viên tham gia, hiện nay đã có 109 hội viên được vay vốn với số tiền là 384 triệu đồng, góp phần giúp cho người lao động làm kinh tế gia đình, giải quyết khó khăn.