CĐ TCty Thép VN-CTCP: Giao ban Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2015

Ngày 09/04/2015, tại Thanh Hoá và ngày 17/04/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn TCty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn Quý I và triển khai chương trình công tác Qu

Về dự Hội nghị có đ/c Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, đ/c Hồ Phi Giao - Ủy viên BTV - Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Công Thương VN,  đ/c Vũ Bá Ổn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc TCty, các đồng chí trong BCH Công đoàn TCty và các đ/c Chủ tịch (P.chủ tịch) các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TCty ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Chủ trì Hội nghị là đ/c Đặng Ngọc Minh, Chủ tịch Công đoàn TCty, đ/c Đỗ Đình Trường và đ/c Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch Công đoàn TCT Thép Việt Nam.

 

Toàn cảnh Hội nghị tại miền Bắc - Trung và miền Nam

Hội nghị giao ban quý của Công đoàn TCty là hội nghị thường niên với nhiệm vụ chính là tổng kết công tác hoạt động công đoàn Quý I/2015 và đề ra phương hướng hoạt động công tác công đoàn Quý II/2015.

Khai mạc Hội nghị, đ/c Đặng Ngọc Minh, Chủ tịch Công đoàn TCty nhấn mạnh: Mỗi công đoàn cơ sở cần phản ánh rõ những việc đã làm được trong Quý I/2015, những vướng mắc khó khăn của đơn vị trong thời gian qua và đề ra phương hướng hoạt động thật hiệu quả trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch CĐCTVN Tạ Thị Vân Anh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đ/c Tạ Thị Vân Anh và đ/c Vũ Bá Ổn đã đánh giá cao hoạt động của Công đoàn TCty trong thời gian vừa qua trong việc phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả tiết thực cho doanh nghiệp, đảm bảo tốt đời sống, việc làm cho người lao động trong thời điểm khó khăn.

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, tình hình giá cả đầu vào tăng và biến động lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của các đơn vị, đồng thời gây rất nhiều khó khăn đến việc làm đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD, nhưng hầu hết các đơn vị đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo được thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà các đơn vị gặp phải hiện nay là làm thế nào để người lao động không phải mất việc làm và gắn bó với doanh nghiệp, đặc biệt là các lao động lành nghề, có trình độ cao. Hiện nay, một số các dự án Thép mới đi vào hoạt động đã thu hút không nhỏ lượng lao động có trình độ cao rời bỏ TCty để đến nơi có mức lương hấp dẫn hơn, nhất là trong tình hình "bão giá" đang xảy ra.

Chủ tịch CĐ TCty Thép VN Đặng Ngọc Minh tổng kết Hội nghị

Tổng kết Hội nghị, đ/c Đặng Ngọc Minh đã biểu dương các công đoàn cơ sở trong việc sát cánh cùng với chuyên môn tại đơn vị, lãnh đạo CNVCLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ Quý I/2015. Đồng thời, đ/c đã yêu cầu các công đoàn cơ sở làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn cũng như công tác công đoàn; đề nghị các đ/c Chủ tịch công đoàn cơ sở tiếp tục nghiên cứu động viên tuyên truyền để làm sao giữ được lao động có trình độ chuyên môn cao gắn bó với đơn vị và từng bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Đ/c cũng ghi nhận những khó khăn của các đơn vị và sẽ sớm cùng các đơn vị đưa ra các phương pháp tốt nhất để đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và phát triển TCty.

   Đào Xuân Kỷ