Ngày 6/5, nhân Tháng Công nhân 2015, đoàn công tác của Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) do Chủ tịch Lý Quốc Hùng dẫn đầu đã tới thăm và tặng quà các công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại hai đơn vị liên kết thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon).

Thăm xưởng sản xuất và trò chuyện với các công nhân thuộc Công ty CP Bê tông ly tâm Hải Dương, Chủ tịch Lý Quốc Hùng đã nhắc nhở anh em, dù nắng nóng vẫn phải tuân thủ các qui định nghiêm ngặt về an toàn, bảo hộ lao động, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tại đây, CĐCTVN và Công đoàn Vinaincon đã trao 5 phần quà cho người lao động, những người dù khó khăn nhưng vẫn cống hiến hết sức mình vì sự phát triển của Công ty. Gạt những giọt mồ hôi còn vương trên trán, Hải – một công nhân thuộc bộ phận bảo trì rất xúc động khi được người lãnh đạo cao nhất của người lao động trong ngành Công Thương trực tiếp thăm hỏi và tặng quà. Hải nói, chúng em sẽ luôn cố gắng hết sức, trước hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau đó cũng là để ổn định và tăng thu nhập cho chính bản thân.

Rời Hải Dương, đoàn tiếp tục đến thăm Công ty Cơ khí Xây lắp hóa chất tại Hải Phòng. Đây là đơn vị đặc biệt khó khăn của Vinaincon. Giám đốc Công ty Phan Kế Nghiệp cho biết, từ một công ty liên tục thua lỗ bên bờ vực phá sản, sau khi ông tiếp quản từ năm 2011 đến nay đã bắt đầu có doanh thu ổn định và tăng trưởng. Năm 2011, 2012 đạt 30 tỉ, 2013 đạt 46 tỉ và 2014 đạt 42 tỉ đồng. Tuy nhiên, do gánh món nợ khổng lồ của các năm trước đó, nên Công ty vẫn chưa có lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động còn thấp, năm 2014 chỉ đạt bình quân 3,9 triệu đồng/người/tháng. Với một loạt biện pháp quyết liệt trong tái cơ cấu doanh nghiệp, điều chỉnh nhân sự và nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm các định mức vật tư, dự kiến năm 2015 Công ty sẽ có thể có lợi nhuận, phấn đấu cắt lỗ để nâng cao đời sống người lao động. Tuy nhiên, Công ty cũng mong muốn Tổng công ty hỗ trợ đàm phán với Bảo hiểm xã hội để khoanh phần nợ tồn đọng của những năm trước do đóng hộ người lao động nhưng không thu hồi được khi người lao động nghỉ việc.

Chia sẻ với những khó khăn hiện tại của Công ty, Chủ tịch Lý Quốc Hùng hứa sẽ quan tâm đến nguyện vọng của Công ty và trao đổi lại với lãnh đạo Tổng công ty trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo Công ty và thông cảm với những khó khăn của người lao động. Đồng thời động viên anh em công nhân luôn đoàn kết để phát huy sức mạnh nội lực, vượt qua giai đoạn khó khăn này, đưa Công ty phát triển ổn định.

Với 4 phần quà của CĐCTVN và Công đoàn Vinaincon trao cho người lao động nghèo của Công ty đã thể hiện sự quan tâm thiết thực của tổ chức công đoàn tới công nhân lao động.

Được biết, nhân dịp Tháng Công nhân, CĐCTVN đã dành 70 suất quà cho người lao động nghèo tại các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương, mỗi suất gồm 500.000đ tiền mặt và 01 túi quà.

Về phía Công đoàn Vinaincon, nhân Tháng Công nhân, Công đoàn Tổng công ty cũng dành 70 suất quà, mỗi suất gồm 300.000đ tiền mặt và 01 túi quà.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến thăm này