Chăm lo cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Cuối năm 2016, gia đình anh Hoàng Văn Tứ, công nhân Phân xưởng sàng tuyển Lộ Trí (Công ty Than Thống Nhất - TKV) đã được nhận được số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm Công đoàn” của Công đoàn

Đối với một công nhân có mức lương thu nhập bình quân hàng tháng là 5,5 triệu đồng thì số tiền trên là một món quà vô cùng lớn và có ý nghĩa đối với mỗi gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn nói chung và đặc biệt là đối với gia đình anh Tứ nói riêng.

Với số tiền 50 triệu đồng cũng đã phần nào giúp cho gia đình giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi anh là lao động chính của gia đình gồm 4 người. Vợ anh chị Nguyễn Thị KimThanh sinh năm 1985 không có công ăn việc làm, hiện nay chị ở Nam Định cùng bố mẹ chồng để trông nom hai cháu, trong khi cháu trai lớn Hoàng Tuấn Tú sinh năm 2007 bị bệnh tự kỷ từ nhỏ, cháu thứ 2 Hoàng Thùy Trang sinh năm 2012 bị bệnh tim bẩm sinh, đã trải qua một lần mổ tim. Khi nhận được tin mình có tên trong danh sách được hỗ trợ xây nhà mới, anh Tứ đã vui mừng gọi điện cho tôi để thông báo tin vui: “Em sắp có nhà mới rồi anh ạ”.

Ngoài việc hỗ trợ kinh phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt sửa chữa, xây nhà mới từ quỹ “Mái ấm Công đoàn”, Trong các dịp lễ tết, ngày 01/6. Công ty, Công đoàn, Đoàn thanh niên đều tổ chức thăm, tặng quà và dành sự quan tâm đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công ty, trong đó có gia đình anh Hoàng Văn Tứ.


Đón Xuân Đinh Dậu 2017 xong, anh sẽ cùng gia đình bắt tay vào khởi công xây dựng một ngôi nhà mới bằng nguồn kinh phí của gia đình tiết kiệm được, cộng với số tiền được hỗ trợ từ quỹ Mái ấm công đoàn TKV, để đón vợ con ra cùng đoàn tụ đồng thời có thời gian chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái; mặt khác để anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Tổ sản xuất, Phân xưởng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Công ty Than Thống Nhất - TKV giao cho.
Trần Trung