Thị trường Phố Wall đi lên trong phiên 28/3, cắt chuỗi giảm điểm kéo dài tám phiên của chỉ số Dow Jones, khi giá dầu mỏ tăng và số liệu cho thấy lòng tin tiêu dùng tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục đã củng cố tâm lý của nhà đầu tư.

Chỉ số Dow Jones tăng 0,7% và chốt phiên ở mức 20.701,64 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,7%, lên 2.358,57 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,6%, lên 5.875,14 điểm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi báo cáo cho thấy lòng tin tiêu dùng trong tháng Ba chạm mức cao kỷ lục trong 16 năm, trong khi giá dầu tăng nhờ việc sản lượng của Libya sụt giảm góp phần làm dịu bớt nỗi lo ngại về tình trạng dư cung.

Các nhà phân tích cũng nêu lên một động lực khác đối với thị trường chứng khoán Mỹ là việc Tổng thống Donald Trump chuyển hướng sang kế hoạch cắt giảm thuế sau khi kế hoạch cải cách y tế bị "vấp ngã" vào tuần trước.

Tại châu Âu cùng phiên, chỉ số FTSE 100 của nước Anh tăng 0,7%, lên 7.343,42 điểm, chỉ số DAX 30 của Đức tăng 1,3%, lên 12.149,42 điểm,. Trong lúc chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,6%, lên 5.046,2 điểm.