Chia sẻ của tác giả chế phẩm TCF 0507

Anh Phạm Phúc Thảo, thạc sỹ công nghệ hóa học, cán bộ Tổng kho Xăng dầu Đức Giang thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực I - là một trong những gương điển hình của Phong trào Thi đua yêu nước ngành Công Thươn

Là một kỹ sư chuyên ngành về hóa dầu, nhiệm vụ chính của anh là kiểm tra, kiểm soát chất lượng xăng dầu. Nhiều năm trực tiếp tiếp xúc với xăng dầu và qua thực tế công việc ở đơn vị mình cũng như của các khách hàng có công trình thiết bị sử dụng sản phẩm hóa dầu, anh Thảo kể về sáng kiến chế phẩm TCF 0507: “Tôi luôn trăn trở, làm sao để người lao động xăng dầu được làm việc trong một môi trường bớt khó khăn, bớt độc hại, bớt yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe hơn.

Trong quá trình vận hành chứa đựng, xuất nhập dầu FO, diesel tại Tổng kho Xăng dầu Đức Giang, cũng như của nhiều khách hàng đã hình thành cặn dẻo bám trên thành bồn bể chứa. Theo yêu cầu công việc cần loại bỏ lớp cặn này. Qua theo dõi công việc, tôi thấy người lao động làm việc quá vất vả (phải chui vào bên trong bồn dùng bàn chải, giẻ thấm, dầu hỏa trực tiếp cọ rửa) mà năng suất thấp, nguy hiểm, mức độ độc hại cao, không thu hồi được cặn dầu để tái sử dụng, phát thải nhiều chất thải rắn nhiễm dầu tốn kinh phí để xử lý gây ô nhiễm môi trường; máy móc thiết bị phải dừng hoạt động sản xuất rất lãng phí. Từ đó, tôi quyết tâm tìm bằng được một giải pháp mới để giải quyết cặn dầu đạt hiệu quả cao hơn.

Sau một thời gian tìm hiểu tôi đưa ra ý tưởng sử dụng dầu ăn làm chất tẩy cặn dầu. Khi tôi đưa ra ý tưởng ấy thì không ai tin là có thể thành công và có người bạn còn bảo tôi bị điên!. Ngoài thời gian nghiên cứu, thí nghiệm ở cơ quan, để phù hợp với đặc thù công việc của đơn vị cũng như của cá nhân, tôi còn tự bố trí sử dụng thêm sân thượng của nhà mình làm nơi thí nghiệm, dùng ngay chính dầu ăn của nhà mình để thử. Sau 4 năm chờ đợi, mùa Xuân 2007, từ dầu ăn, tôi đã điều chế thành công chế phẩm tẩy rửa cặn dầu FO thế hệ đầu tiên với tên gọi TCF 0507.

Công nghệ tẩy rửa cặn dầu bằng TCF 0507: Phết chế phẩm kín bề mặt, ủ, gạt cặn dầu ra khỏi bề mặt và thu gom cặn dầu. Sau đó làm sạch phần cặn dầu còn sót lại đến khi sạch hoàn toàn cặn dầu. Dùng chế phẩm TCF 0507 và công nghệ đi kèm, cặn dầu có độ nhớt cao (cặn dầu thô, cặn FO…) được làm loãng với tốc độ nhanh và hấp thụ hơi dầu độc hại; đồng thời giữ lại 90% cặn dầu để tái sử dụng, tiết kiệm đến 70% kinh phí, thủ tục để xử lý ô nhiễm môi trường, giảm tới 90% khả năng dầu gây ô nhiễm môi trường, giảm nhanh nồng độ hơi dầu độc hại, giảm phát thải 90% giẻ nhiễm dầu và hầu như không thải nước nhiễm dầu, tăng năng suất và hiệu quả lao động lên 6,5 lần (không phải thay dụng cụ lao động, kéo dài thời gian thao tác của người trong bồn bể, không tốn nhiều nhân lực phục vụ...), cải thiện điều kiện làm việc nhất là môi trường lao động, giảm ¾ thời gian thiết bị dừng hoạt động để làm công tác tẩy rửa.

Sáng kiến “Chế phẩm TCF 0507 tẩy rửa cặn dầu có độ nhớt cao (cặn dầu FO, dầu thô...) được điều chế từ dầu thực vật” của anh Phạm Phúc Thảo đã được công nhận là phương pháp mới lần đầu tiên được nghiên cứu và áp dụng thành công ở Việt Nam, được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích.

Với những thành công của việc nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm TCF 0507, tôi đã phát triển ra nhiều ứng dụng mới của chế phẩm: tẩy cặn dầu thô, cặn dầu trên các thiết bị công nghiệp. Tôi hy vọng trong thời gian không xa, chế phẩm này sẽ được ứng dụng rộng rãi không chỉ trong ngành Xăng dầu mà còn ra các ngành khác như dầu khí”.

Anh Phúc chia sẻ thêm: “Sáng kiến ở ngay thực tế đơn vị mình; khi nhìn thấy những vấn đề khó khăn trong thực tế, mặc dù chưa ai đề xuất gì thì tôi đã chuẩn bị sẵn những điều kiện có thể để khi có thể là làm (có những cái anh đã chuẩn bị trước đến 3 năm). Trong thực tế, những kho xăng dầu luôn phát thải nhiều nước thải tồn chứa xăng dầu gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước… tôi đã tìm ra 2 chế phẩm để xử lý nước thải xăng dầu một cách nhanh và triệt để nhất. Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Khu vực I đang chỉ đạo quyết liệt để tôi áp dụng vào trong thực tế đơn vị”.

Hi vọng trong thời gian không xa nữa 2 chế phẩm này của anh Thảo được áp dụng đầu tiên tại Tổng kho Xăng dầu Đức Giang sẽ xử lý triệt để bất kỳ lượng chất thải xăng dầu nào.