Chống buôn lậu thuốc lá là nhiệm vụ trọng tâm, phải triển khai liên tục và có hiệu quả

Ngày 28/8, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu;

Thời gian qua, công tác chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu luôn được Chính phủ, các Bộ, ngành, Chính quyền địa phương quan tâm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; Lực lượng Quản lý thị trường đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát; Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành với chế tài xử lý chặt chẽ, cụ thể, mang tính răn đe cao, tạo hành lang pháp lý cho các lực lượng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, tác động tích cực tới công tác chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu, và bước đầu thu được các kết quả quan trọng. Trong 8 tháng đầu năm 2014, lực lượng Quản lý thị trường đã khắc phục khó khăn, triển khai nhiều giải pháp, kế hoạch hành động, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nhiều hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu, góp phần ổn định thị trường, chống thất thu ngân sách, bảo vệ ngành sản xuất thuốc lá trong nước và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Tại Hội nghị, ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, tình hình buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, theo số liệu khảo sát của AC NIELSEN, thị phần thuốc lá lậu đã tăng lên 30-40%, chiếm 25,3% thị phần. Diễn biến của thuốc lá nhập lậu rất phức tạp: nếu như trước đây, thuốc lá lậu xuất hiện chủ yếu ở các tỉnh miền Tây, hiện nay đã xuất hiện thêm và lan tràn ở nhiều tỉnh miền Trung, miền Bắc trên phạm vi toàn quốc; Trước đây thuốc lá lậu chủ yếu là JET và HERO (giá 14.000đ), thì mới đây xuất hiện nhiều loại thuốc lá lậu mới với giá rất rẻ như: League, Luxury, Cambo, Ram, Rainson (giá từ 2.700 đồng – 4.000 đồng/bao), Mine, Gem (4000đ), Golden Deer (9000đ), Pin, Jun, Oris (9500đ) Elephant,… Hiện tại, thị trường cả nước đã xuất hiện trên 100 loại thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá lậu, trong nhiều năm qua, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã tích cực tham gia, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá. Hiệp hội thường xuyên hỗ trợ về tài chính, cung cấp thông tin kịp thời cho các lực lượng chức năng. Tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2007 đến hết 7 tháng đầu năm 2014 cho các hoạt động chống buôn lậu thuốc lá là 43,7 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: Hoạt động buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu hiện nay rất phức tạp, gây ra sự nhức nhối cho toàn xã hội, do đó nhiệm vụ ngăn ngừa, đấu tranh chống thuốc lá lậu đang được Chính phủ hết sức quan tâm và triển khai nhiều biện pháp quyết liệt.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, công tác chống buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu là công tác thường xuyên, phải thực hiện quyết liệt, kéo dài. Trước mắt, cần phải tập trung đánh vào các trọng điểm, tránh tràn lan. Trong thị trường nội địa, cần tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh… Tại các điểm nóng biên giới như Quảng Trị, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt các tuyến thường xuyên có hoạt động buôn bán thuốc lá nhập lậu. Đặc biệt, phải dựa vào dân, bám dân, quyết liệt đến cùng để triệt phá những điểm nóng. Lực lượng Quản lý thị trường phải quyết tâm hơn nữa trong công tác chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu, phải xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai liên tục và phải có hiệu quả; Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia xây dựng, trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 4565/VPCP-VI ngày 19 tháng 6 năm 2014. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật cho mọi đối tượng, biến nhận thức về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành ý thức tự giác thường trực. Đối với công chức, người lao động thuộc ngành Công Thương, cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng về việc cam kết không sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu…