Chủ tịch Công đoàn TKV thăm và tặng mặt nạ phòng bụi cho công nhân hầm lò Thống Nhất

Sáng ngày 21/10/2016, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cùng lãnh đạo trong Ban thường vụ Công đoàn, Ban Tuyên giáo, Chính sách - Pháp luật, Văn phòng TKV đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 130 m

      Đoàn làm việc đã trực tiếp xuống khai trường khảo sát tình hình sản xuất thực tế và hoạt động của Công ty trong thời gian vừa qua. Theo đó, đồng chí Lê Thanh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Than Thống Nhất đã thực hiện và báo cáo với Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm. Kết thúc quý III năm 2016, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt mức trên 85% kế hoạch năm. Công tác AT-VSLĐ trong sản xuất được quán triệt và đặc biệt chú trọng. Bằng các biện pháp an toàn và kỷ luật "thép", số tai nạn lao động giảm so với cùng kỳ năm 2015 và không để xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nào. Thu nhập bình quân của người lao động ở mức khá cao, đạt 10,6 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân của thợ lò đạt khoảng 14,6 triệu đồng/người/tháng.

       Để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Công đoàn Công ty đã tích cực đổi mới hoạt động, tăng cường công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gần 4.000 công nhân viên chức lao động Công ty. Nhiều chương trình được tổ chức khá tốt, mang lại ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cao như ủng hộ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” TKV năm 2016 với số tiền 130 triệu đồng; xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa với gần 80 triệu đồng; trích gần 400 triệu đồng để tặng quà cho các đoàn viên công đoàn Công ty; hưởng ứng tháng thi đua đảm bảo AT-VSLĐ tháng 7/2016 với hơn 200 triệu đồng; tổ chức cho 30 gia đình công nhân thợ lò có ngày công cao, công nhân bị tai nạn lao động được đi tham quan, du lịch... Bên cạnh đó, Công đoàn Than Thống Nhất còn thường xuyên phối hợp cùng chuyên môn thăm hỏi, tặng quà, động viên những gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; gia đình có thân nhân bị tai nạn lao động; thăm hỏi con các gia đình công nhân bị tật nguyền...

   Cũng nhân chuyến về thăm này, đồng chí Lê Thanh Xuân đã cùng đoàn kiểm tra công tác phục vụ, chất lượng an toàn - vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn công nhân; đồng thời động viên tinh thần làm việc, hỏi thăm anh em thợ lò và trao tặng 130 mặt nạ phòng bụi do Hàn Quốc sản xuất ngay tại khai trường phân xưởng Khai thác 1 khu Lộ Trí. Việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn, đó là sự quan tâm sâu sắc tới sức khỏe công nhân đang làm việc trong môi trường hầm lò độc hại, giúp người lao động có thêm niềm tin vào tổ chức Công đoàn, tạo động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty đã lên kế hoạch và sẽ triển khai sớm nhất việc trang bị mặt nạ phòng bụi do Nhật Bản sản xuất cho toàn bộ công nhân làm việc trong hầm lò.