Chung kết giải bóng đá truyền thống Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

Ngày 14/12/2014, tại sân vận động Trung tâm thể dục thể thao huyện Hoài Đức đã diễn ra trận chung kết giải bóng đá truyền thống Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Truy

Sau hơn 1 tháng tranh tài sôi nổi, với sự tham gia của 31 đội bóng với gần 700 VĐV là CBCNV đến từ các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. Khai mạc giải từ ngày 2/11, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn đội vào vòng sau. Giải bóng đá truyền thống Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã được duy trì nhiều năm nay, có thể nói đây là sân chơi hết sức lành mạnh, bổ ích đối với CBCNLĐ sau những ngày làm việc vất vả. Là dịp để các đơn vị có cơ hội thi đấu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết và quan trọng hơn cả là tô thêm nét đẹp văn hóa EVN HANOI.


Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, đội bóng của Công ty Điện lực Đông Anh đã tiếp tục đoạt chức vô địch, đây là lần thứ 4 liên tiếp đội bóng Công ty Điện lực Đông Anh đạt ngôi vô địch tại giải bóng đá truyền thống của EVN HANOI tổ chức.

Kết thúc giải

Vô địch: Công ty Điện lực Đông Anh

Giải nhì: Công ty lưới điện Cao thế

Giải ba: Công ty Điện lực Thạch Thất

Giải tư: Công ty Điện lực Hoàng Mai

Nhìn chung 31 trận đấu của giải đã diễn ra có chất lượng rõ rệt, đặc biệt là sự khởi sắc, tiến bộ vượt bậc về chuyên môn của các đội bóng như: Công ty Điện lực Chương Mỹ, Công ty Điện lực Hà Đông, Công ty Điện lực Quốc Oai, Công ty Điện lực Thanh Trì... Với các đội ít được bổ sung cầu thủ trẻ như đội Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Công ty Điện lực Đống Đa cũng đã thể hiện sự cố gắng vượt bậc. Nhiều trận phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu 11 mét, điều này cho thấy sự căng thẳng, quyết tâm trong từng trận đấu, tuy nhiên nhiều trận đấu đã diễn ra đầy cảm xúc, hết sức sôi nổi, vô tư, hào hứng và đấy kịch tính, nhiều pha bóng thể hiện trình độ kỹ thuật cao, chuyên nghiệp vô cùng đẹp mắt. Trong từng trận đấu, các cầu thủ đều thể hiện sự quyết tâm cao nhưng vẫn giữ được tinh thần đoàn kết, xứng đáng nét đẹp văn hóa của người thợ điện Thủ đô.