Cơ hội phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Trong Lễ ký kết Nghị định thư sửa đổi, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định, thời gian tới đây, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ có nhiều phát triển đột phá. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất ô tô của

Ngày 27/12/2017, tại trụ sở Bộ Công Thương lễ ký kết Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam (Nghị định thư sửa đổi) đã chính thức được diễn ra.

Phát biểu tại Lễ ký kết Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết Nghị định thư hợp tác về ô tô có hiệu lực từ ngày 05/10/2016 nhưng do đây là lĩnh vực hợp tác mới, cơ chế chính sách quản lý tại lĩnh vực công nghiệp ô tô của Việt Nam cũng đang trong quá trình hoàn thiện, do vậy cho đến nay các doanh nghiệp vẫn chưa tận dụng được ưu đãi của Nghị định thư.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác sản xuất xe tải và xe buýt tại Việt Nam, sử dụng công nghệ và trình độ chuyên môn kỹ thuật của các nhà sản xuất có kinh nghiệm lâu năm của Nga như KAMAZ, UAZ và GAZ, Chính phủ hai nước đã thống nhất đồng ý lùi thời gian sử dụng hạn ngạch thuế quan để miễn thuế nhập khẩu các phương tiện vận tải nguyên chiếc và bộ linh kiện bắt đầu từ đầu năm 2018.


Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Nga (KAMAZ, GAZ, UAZ,...) sẽ cùng các đối tác Việt Nam thành lập một số liên doanh để sản xuất, lắp ráp ô tô tải, xe từ 10 chỗ trở lên, xe địa hình và một số loại xe chuyên dụng tại Việt Nam.

Việt Nam sẽ cho phép các liên doanh được nhập khẩu miễn thuế 2.550 xe nguyên chiếc và 13.500 bộ phụ tùng lắp ráp ô tô trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022 để bán thăm dò dung lượng và thị hiếu của thị trường.

Đồng thời, tạo thêm thuận lợi cho các nhà sản xuất ô tô của Liên bang Nga có thời gian tìm hiểu và thâm nhập thị trường Việt Nam cũng như tạo các cơ hội lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng Việt Nam.

“Sự kiện ký kết Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư hợp tác về ô tô ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau trên từng lĩnh vực cụ thể. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để lĩnh vực hợp tác này mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước, đồng thời là cơ sở để chúng ta tiếp tục triển khai trên nhiều lĩnh vực hợp tác khác”, Bộ trương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.


Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam ông Konstantin Vasilievich Vnukov

Để ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam phát triển năng động và Nghị định thư sửa đổi đạt được hiệu quả cao nhất, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị: các doanh nghiệp ô tô của Liên bang Nga cũng như Chính phủ Liên Bang Nga cần chủ động nghiên cứu các quy định, đặc biệt là quy trình cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan và nhập khẩu theo hạn ngạch trong Quyết định số 08/2017/QĐ-TTgCP của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ngày 31/3/2017, Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô và các văn bản có liên quan khác.

Nghị định thư sửa đổi này sẽ góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Đặc biệt cần nghiên cứu kỹ thị trường của khu vực, lựa chọn và thiết kế các model xe phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam và khu vực.

“Tôi hy vọng, các liên doanh Việt – Nga lần này sẽ thành công góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đồng thời sẽ tận dụng các cơ hội để mở rộng hoạt động sang các thị trường ASEAN với dân số khoảng 640 triệu người”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mong muốn.


Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam ông Konstantin Vasilievich Vnukov ký kết Nghị định thư sửa đổi