Cổ phần hóa là một bước ngoặt giúp Vipesco hồi sinh

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ việc sắp xếp lao động dôi dư cho các doanh nghiệp Nhà nước khi cổ phần đã giúp Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco) tái cơ cấu tổ chức,

Thông tin trên, được ông Nguyễn Thân- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco) khẳng định tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh sáng nay, ngày 24/06/2016. Buổi lễ đã vinh dự tiếp đón ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Vipesco được thành lập năm 1976 trên cơ sở tiếp nhận, sắp xếp và quản lý các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tồn tại trước năm 1975 ở miền Nam, là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam cho đến nay. Suốt chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, từ một đơn vị sản xuất với quy mô ban đầu còn nhỏ bé, bằng những nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn gian khó, Công ty đã vươn lên trở thành nhà sản xuất, cung ứng thuốc BVTV hàng đầu cho sản xuất nông nghiệp cả nước.

Ông Nguyễn Thân - Tổng Giám đốc VIPESCO khẳng định: Cổ phần hóa đã giúp cho VIPESCO hồi sinh

Phát biểu tại buổi lễ kỹ niệm, ông Nguyễn Thân - Tổng Giám đốc Vipesco chia sẻ, 40 năm là một hành trình dài với biết bao thăng trầm, thành quả cũng nhiều mà thất bại, thiếu sót cũng không ít, đút rút những bài học kinh nghiệm mà tập thể công ty tích lũy được trong quãng thời gian trên là rất quý giá cho những chặng đường sắp tới, đặc biệt là thời gian từ ngày 01/06/2006, Vipesco trở thành Công ty cổ phần, với tên gọi Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam. Ông Nguyễn Thân khẳng định, cổ phần hóa là một bước ngoặt giúp Vipesco hồi sinh. Với chủ trương của Đảng và Nhà nước hỗ trợ, việc sắp xếp và kiện toàn, toàn bộ hệ thống bộ máy quản lý, với kinh nghiệm quản lý khoa học, đơn vị đã nhanh chóng tái cơ cấu tổ chức, từng bước đưa đơn vị đi vào hoạt động, phát triển ổn định. Tổng Giám đốc Vipesco cho biết, sau 10 năm Công ty đi vào hoạt động với hình thức CP, kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty với doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước tăng gấp 3 lần, thu nhập của người lao động tăng 3,5 lần, trở thành đơn vị trong tốp 10 công ty có chính sách cho người lao động tốt nhất trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đây chính là minh chứng cho sự hồi sinh của Vipesco sau khi cổ phần hóa, để tiếp bước tới giai đoạn mới vươn ra biển lớn.

Định hướng trong thời gian tới, ông Nguyễn Thân cho biết, đơn vị sẽ tập trung nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm tương đương các sản phẩm nhập ngoại từ Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu phù hợp với thị trường Việt Nam, đa dạng các hoạt động hỗ trợ bán hàng, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động tạo ra lực đẩy, khuyến khích đại lý nhận hàng với hoạt động quảng bá, tạo lực kéo nông dân mạnh dạn sử dụng sản phẩm, tối ưu hóa hiệu quả các hoạt động quảng bá nâng cao uy tín thương hiệu…

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng đề nghị VIPESCO tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, đóng góp của tập thể, cán bộ, công nhân viên Vipesco trong suốt 40 năm qua. Ông Nguyễn Anh Dũng cũng đề nghị Vipesco cùng với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và Chiến lược phát triển trong thời gian tới với những nội dung quan trọng như: Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, tối ưu hóa hiệu quả các hoạt động quảng bá nâng cao thương hiệu, đồng thời chú ý trong việc dự trữ một lượng hàng hóa, để kịp thời cung ứng phục vụ những trường hợp dịch hại bất ngờ; Đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển với những định hướng cụ thể, tiếp tục đầu tư nghiên cứu khoa học, tìm ra các sản phẩm mới để sản xuất ra các nguyên liệu cho các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) mang thương hiệu Vipesco phù hợp với điều kiện, yêu cầu của nông nghiệp nước nhà; Đẩy mạnh việc liên danh, liên kết với các đối tác, các công ty mạnh về lĩnh vực này trên thế giới để tiếp thu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và liên kết trong kinh doanh, nhanh chóng đưa Vipesco phát triển nhanh, bền vững; Phấn đấu đến năm 2020, Vipesco trở thành công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thuốc BVTV ở Việt Nam; Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào sáng kiến, cải tiến và thực hiện tiết kiệm, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với vai trò là cổ đông chi phối, sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và đầu tư phát triển của Công ty.

Ban lãnh đạo VIPESCO nhận Cờ truyền thống của UBND TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm thành lập

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của tập thể, cán bộ, người lao động Vipesco trong suốt 40 năm xây dựng và phát triển, tại buổi lễ, đơn vị đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng; Ông Đoàn Tấn Vinh - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 - 2014 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng tại buổi lễ này, Vipesco cũng vinh dự đón nhận Cờ Truyền thống của UBND TP. Hồ Chí Minh nhân dịp Công ty kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển giai đoạn 1976 - 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng có quyết định trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương cho ông Nguyễn Thân - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vipesco đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần xây dựng ngành Công thương giai đoạn 2013 - 2015; Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Công nghiệp TW tại TP. Hồ Chí Minh cũng trao tặng Bức trướng cho Đảng bộ Công ty Vipesco với 16 chữ “ Đoàn kết nội bộ - Hợp tác thành công - Lợi ích cộng đồng - Nhà nông thịnh vượng”.


Đảng bộ VIPESCO nhận Bức trướng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp TW tại TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thân - Tổng Giám đốc VIPESCO đón nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua của Bộ Công ThươngÔng Đoàn Tấn Vinh - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VIPESCO vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch Nước trao tặngBan lãnh đạo VIPESCO tặng hoa tri ân các vị nguyên lãnh đạo thế hệ trước của VIPESCO