Cô thủ kho yêu nghề

Đến thăm bếp ăn của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, ai cũng biết đến chị Lê Thị Tuyết Minh - cô công nhân thủ kho của Xí nghiệp Đời sống. Công việc của chị là đầu vào quan trọng nhất đ

Nhanh nhẹn, thoăn thoắt đi lại trong kho đồ, kiểm đếm, xuất kho chính xác, Lê Thị Tuyết Minh luôn được đánh giá là người làm việc khoa học. Chị bảo, mỗi ngày chị phải kiểm tra, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát đúng kế hoạch theo các chứng từ yêu cầu nhập, xuất, đảm bảo cho công tác chế biến, phục vụ ăn ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động theo 3 ca, 4 kíp, số lượng hàng trăm công nhân mỗi ca. Do đó, nếu không biết cách làm việc khoa học, thì công việc sẽ bị rối.

Nhận thức được trách nhiệm của mình là chăm lo sức khỏe của hàng nghìn lao động, giúp mọi người tái tạo sức lao động sau thời gian làm việc, đặc biệt là trong bối cảnh nguy cơ về mất an toàn thực phẩm đang trong tình trạng báo động như hiện nay, chị Tuyết Minh đã rất nỗ lực trong công việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề. Chị đã tự lập cho mình một phương pháp làm việc khoa học, chính xác, cụ thể, đảm bảo về định lượng, số lượng, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm đúng qui định của Luật An toàn thực phẩm. Tuyết Minh luôn tâm niệm, phải hết sức cẩn trọng trong việc kiểm đếm khi giao, nhận hàng hóa cho các cá nhân liên quan, không để xảy ra nhầm lẫn.

Là một thủ kho, Tuyết Minh không chỉ tổ chức bốc hàng hóa vào kho mà còn trực tiếp xếp các loại hàng hóa theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, dễ kiếm, dễ thấy, dễ lấy và dễ bảo quản, thuận tiện trong việc nhập, xuất hàng. Ngoài thời gian trong kho, Tuyết Minh còn tham gia cùng các chị em trong đơn vị chế biến các món ăn phục vụ bữa ăn giữa ca cho CBCNV. Dưới bàn tay tài hoa của các chị, mỗi ngày, Xí nghiệp Đời sống tổ chức chế biến 100 kg bánh đậu, 150 kg bún tươi và trên 1.000 lít nước đậu nành cho khoảng 3.500 suất ăn giữa ca. Chị Tuyết Minh vui vẻ cho biết, chị em làm được thì cố gắng làm để phục vụ anh chị em trong Công ty, bởi mình làm được thì vừa tiết kiệm, lại đảm bảo an toàn thực phẩm, anh chị em ăn uống cũng yên tâm hơn, mà mình cũng thấy vui.

Không bằng lòng với những gì mình có, luôn tìm kiếm cái mới trong công việc, Lê Thị Tuyết Minh còn rất tích cực tham gia vào phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty, nhằm đổi mới phương thức, chất lượng phục vụ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác quản lý. Trong những năm qua, chị đã chủ động cùng tập thể đơn vị nghiên cứu, đề xuất ra nhiều giải pháp, sáng kiến đưa vào áp dụng đạt hiệu quả cao, hàng năm đều có từ 2-3 sáng kiến được áp dụng thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực cho Công ty. Ngoài ra, chị còn luôn quan tâm tới các biện pháp bảo vệ môi trường, phù hợp với mục tiêu của Công ty là môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, góp phần quyết định vào kết quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe của người lao động trong Công ty, cũng như môi trường xung quanh.

Đoàn Supe Lâm Thao chụp ảnh cùng Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng trong dịp tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo, gia đình CNVC tiêu biểu, con CNVC đạt giải quốc gia, quốc tế do Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức tháng 7/2016

Yêu nghề và luôn nỗ lực hết mình trong công việc, năm 2016, chị Lê Thị Tuyết Minh đã vinh dự được nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” và được nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao có truyền thống lao động giỏi, lao động sáng tạo. Năm 2016, trong đợt tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo, gia đình CNVC tiêu biểu, con CNVC đạt giải quốc gia, quốc tế do Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức, Công ty cũng có gần 10 cá nhân, gia đình được tuyên dương. Đây là những hạt giống đỏ trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của Công ty trong những năm qua và trong thời gian tới.



Lê Nam