“Cõng điện” lên non cho đồng bào nghèo tỉnh Thái Nguyên

Sau hơn 4 tháng thi công, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đóng điện Dự án cấp điện cho các hộ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giúp cho 118 hộ dân Bản T

Hoàn thành dự án sau 4 tháng thi công

Theo EVNNPC, việc cấp điện cho người dân thôn Bản Tèn thuộc Dự án cấp điện cho các hộ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với quy mô đầu tư xây dựng mới: 5,01km đường dây trung thế, 4 trạm biến áp phân phối và 19,78km đường dây hạ thế. Tổng vốn đầu tư là 10,68 tỷ đồng nhằm phục vụ cấp điện cho 698 hộ dân các thôn (xóm) Tân Sơn, Bản Tèn, Khe Quân, Liên Phương, Mỏ nước, Tân Thịnh, Văn Lăng và Tam Va. Đây là các thôn bản vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, chưa có điện lưới quốc gia của xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ.

Sau hơn 4 tháng thi công tại địa bàn núi cao hiểm trở, địa hình vùng sâu vùng xa, đi lại cực kỳ khó khăn phức tạp, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty điện lực Thái Nguyên đã khẩn trương tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai, Dự án đã hoàn thành xây dựng xong, đóng điện trạm biến áp Khe Quân 2, Văn Lăng, Tân Thịnh 2 và Bản Tèn.

Tại Lễ khánh thành đóng điện, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điên lực Việt Nam đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong việc triển khai đầu tư xây dựng dự án, sớm hoàn thành đưa điện lưới quốc gia đến bà con dân tộc các thôn bản vùng sâu vùng xa của xã Văn Lăng. Ông Thành nêu rõ, đây là dự án an sinh xã hội nổi bật nhất, là kết quả hợp tác, chia sẻ khó khăn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty điện lực miền Bắc với tỉnh Thái Nguyên. Dự án này tạo động lực cho các chương trình về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc tặng Bằng khen cho các đơn vị ngành Điện

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tới tỉnh Thái Nguyên cũng như ghi nhận những nỗ lực của ngành Điện trong triển khai dự án này. Nhấn mạnh về Dự án Cấp điện cho các thôn bản tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Vũ Hồng Bắc khẳng định: Dự án có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và nhân dân các thôn, bản xã Văn Lăng nói riêng.

Song song với việc triển khai dự án Cấp điện cho các hộ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa khu vực xã Văn Lăng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Nguyên đang tiếp tục triển khai dự án Cấp điện cho các hộ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa khu vực huyện Đồng Hỷ với quy mô: 6,9km đường dây trung thế, 7 trạm biến áp phân phối và 27,4km đường dây hạ thế, tổng vốn đầu tư 18,7 tỷ đồng phục vụ cấp điện 1.226 hộ dân của 11 thôn trên địa bàn 8 xã thuộc huyện Đồng Hỷ. Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, dự kiến sẽ đóng điện trước tháng 7/2017.

Dự án Cấp điện các thôn bản tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hết năm 2017 sẽ hoàn thành cấp điện cho 35 xóm, bản, xóa trắng về điện trên địa bàn 2 huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai. Do đó, tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị ngành Điện hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện một phần Dự án, trước hết là đầu tư cấp điện cho 14 xóm, bản trắng về điện của huyện Đồng Hỷ.

Tính đến năm 2016, điện lưới quốc gia đã được phủ đến 140/140 xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với 99,4% số hộ dân được sử dụng điện. Tuy nhiên, trước tháng 8/2016, toàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn 76 xóm, bản thuộc 19 xã trên địa bàn 5 huyện chưa được đầu tư hạ tầng lưới điện, đặc biệt vẫn còn 35 xóm, bản trắng điện.


Điện về với bản 100% hộ nghèo

Chỉ cách trung tâm thành phố 40 km và dù mới được Nhà nước đầu tư trải bê tông nhưng trên con đường từ vào Bản Tèn chúng tôi vẫn phải tăng bo bằng xe chuyên dụng, đi qua con suối và leo dốc thẳng đứng qua 3 dãy núi, mất 2 tiếng đồng hồ mới vào được tới nơi.

Thôn Bản Tèn nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển - nơi được mệnh danh là xa nhất, cao nhất, khó khăn nhất tỉnh Thái Nguyên đã được Công ty Điện lực Thái Nguyên (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã hoàn thành đưa điện lưới quốc gia đến bà con nhân dân.

Có điện về bản, già làng Vương Văn Tiêu bùi ngùi chia sẻ: “Bao nhiêu năm nay, người dân trong bản phải sống trong cảnh tối tăm, người già thì có thể chịu được nhưng trẻ nhỏ mới khổ, học hành trong cảnh tối tăm thấy tủi cho tụi nó lắm. Có điện về người dân sáng mắt, sáng lòng, mừng chẳng biết nói gì cả!”.

Ông Vương Văn Tình - Trưởng bản Tèn cho biết, bản có 118 hộ với 600 nhân khẩu nhưng 100% là đồng bào người Mông và điều khó khăn nhất là 100% hộ dân đều thuộc hộ nghèo. “Thu nhập chính của người dân là từ trồng ngô, do giao thông không thuận tiện nên khi ngô được bán cũng bị thương lái ép giá. Tôi tin rằng, có điện lại mới được Nhà nước đầu tư cả đường bê tông tới tận bản thì chắc chắn tới đây đời sống của người dân sẽ ngày càng ổn định hơn”.
Ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy và ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà nhân dân Bản TènÔng Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điên lực Việt Nam tặng quà cho bà con thôn Bản Tèn
Lê Hoa