Công đoàn Bộ Công Thương: Kịp thời giải quyết thấu đáo tâm tư nguyện vọng của người lao động

Trong Hội nghị Tổng kết Công tác đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nhấn mạnh: “Năm 2017, Công đoàn Bộ Công Thương cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong

Ngày 22/3/2017, tại trụ sở Bộ Công Thương, Công đoàn Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tổng kết công tác đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, bà Nguyễn Thị Hoa Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ cho biết, năm 2016 là một năm hoạt động với nhiều phương thức đổi mới của Công đoàn Bộ. Đó là sự chỉ đạo, phối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cán bộ chuyên trách Công đoàn Bộ với Ban Thường vụ, Ban chấp hành, các ban tham mưu giúp việc của Công đoàn Bộ với các cán bộ chuyên trách của cơ quan Đảng, đoàn thể. Sự đổi mới về nội dung của các hoạt động, đa dạng về hình thức, trọng tâm về chuyên đề, chiều sâu về chất lượng.

Trong năm 2016, Công đoàn Bộ đã phối hợp với chính quyền chăm lo, hỗ trợ đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp lễ, Tết, đặc biệt là dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Cùng với đó, Công đoàn Bộ đã phối hợp với công đoàn cơ sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Đặc biệt, Công đoàn Bộ tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan Bộ, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở; vận động đoàn viên cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát động các phong trào thi đua phù hợp và thiết thực, phấn đấu thực hiện cao nhất kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan và toàn Ngành.

Tiếp tục sứ mệnh sát cánh cùng người lao động, trong năm 2016 công tác nữ công cũng được Công đoàn Bộ đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện, tổ chức chuỗi hoạt động tại Côn Đảo và mỏ than Cao Sơn, Quảng Ninh nhằm hỗ trợ, động viên chia sẻ với các Mẹ tại các gia đình diện chính sách, các nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nhưng không ngừng học hỏi, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành những tấm gương sáng, điển hình tiên tiến. Phối hợp với Công đoàn các Vụ Hợp tác quốc tế, Tạp chí Công Thương, Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp triển khai thực hiện các hoạt động từ thiện với nội dung thiết thực như “Áo ấm vùng cao”, “Sách vở cho em”...

Bà Nguyễn Thị Hoa Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ báo cáo tổng kết công tác đoàn năm 2016

Về công tác thi đua, năm 2016 công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công chức được quan tâm sát sao, kinh phí hỗ trợ ăn trưa được ổn định, trợ cấp khó khăn đột xuất và định lỳ được thực hiện kịp thời, thiết thực. Chế độ chính sách đối với cán bộ công chức thuộc Công đoàn Bộ được rà soát và thực hiện kịp thời, các trường hợp chế độ thai sản của các cán bộ nữ tồn đọng đã được giải quyết, mang lại niềm tin cho đoàn viên Công đoàn Bộ.

“Năm 2016, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đảng, đoàn thể và chính quyền. Từ đó, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định, góp phần thực hiện mục tiêu cơ bản của Bộ, Ngành đề ra, đưa Bộ Công Thương mỗi ngày phát triển bền vững trên con đường đổi mới”, bà Nguyễn Thị Hoa khẳng định.

Nhằm đẩy mạnh, phát huy các thế mạnh đã đạt được, trong năm 2017, Công đoàn Bộ Công Thương đã đề ra những nhiệm vụ, phương hướng, cụ thể như: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn; Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tham gia góp ý xây dựng chế độ, chính sách đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Tổ chức đa dạng các hình thức hoạt động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người lao động; Tăng cường hơn nữa mối quan hệ của Công đoàn Bộ với Công đoàn các đơn vị trong ngành...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trường Hồ Thị Kim Thoa đã biểu dương và ghi nhận những kết quả Công đoàn Bộ đã đạt được trong năm 2016. Thứ trưởng cho rằng, năm 2017 là một năm đặc biệt khó khăn, nhiều biến động. Năm 2017, bức tranh về kinh tế - xã hội trong nước tuy đã ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng nợ công vẫn ở mức cao, xử lý nợ xấu còn chậm; xuất khẩu chưa có nhiều cải thiện... Chính vì vậy, năm 2017 Công đoàn Bộ cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và phát động các phong trào thi đua, động viên cán bộ công nhân viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cũng chỉ đạo, năm 2017, Công đoàn Bộ Công Thương cần nêu hơn nữa vai trò của công tác đoàn trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Kịp thời giải quyết những vướng mắc, phản ánh của đoàn viên; tạo môi trường làm việc thuận lợi, dân chủ, công bằng, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người lao động.

Ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm này, ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết: Năm 2017 Công đoàn Bộ Công Thương cần tiếp tục tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên cơ sở Nghị quyết Chính phủ, chỉ đạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Công Thương về những giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội năm 2017. Cùng với đó là việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó xây dựng một công đoàn vững mạnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng Bộ giao phó.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhận cờ và bằng khen của Công đoàn Bộ và Công đoàn Công Thương Việt Nam