Công đoàn Bộ Công Thương: Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

Ngày 15/01/2016, Công đoàn Bộ Công Thương đã tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Đồng chí Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt N

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương chủ trì hội nghị.Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương, đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương đã báo cáo hoạt động công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Trong năm 2015, Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương đã hoàn thiện đề án đổi tên thành Công đoàn Bộ Công Thương, khẳng định thêm vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn Bộ. Cùng với đó, quyết định bổ sung, kiện toàn Ban chấp hành một số Công đoàn trực thuộc như Công đoàn Cục Công nghiệp địa phương, Công đoàn Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả tổng hợp đánh giá cuối năm cũng cho thấy 35 Công đoàn cơ sở trực thuộc đều đạt vững mạnh.

Báo cáo còn cho thấy, Công đoàn Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với chính quyền, các cơ quan để chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hơn 1.400 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục liên tục được triển khai bằng nhiều phương thức: phát sổ tay công đoàn, vận động Công đoàn các đơn vị hưởng ứng, ủng hộ cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, cung cấp tài liệu Đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương( TPP)… Công tác nữ công cũng được chú trọng với nhiều chương trình như: giao lưu văn nghệ, nghe nói chuyện chuyên đề “Đánh thức năng lực tiềm ẩn trong con người và ứng dụng đắc nhân tâm làm cho gia đình hạnh phúc, thành công trong công việc”… Trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, Công đoàn Bộ đã có quyết định khen thưởng 755 cháu học sinh các cấp đạt danh hiệu trong năm học, đặc biệt 6 cháu đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và xét chọn 2 gia đình tiêu biểu dự Hội nghị biểu dương do Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa thể thao, xã hội vẫn tiếp tục được duy trì và phát huy. Công đoàn Bộ và các công đoàn cơ sở duy trì đều đặn thường xuyên các hoạt động của Câu lạc bộ Bóng bàn, Cầu lông, Khiêu vũ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Hoạt động xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được chú trọng bởi mang đậm tính truyền thống của dân tộc. Đơn cử, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Chủ tịch Công đoàn Bộ đã tham gia Đoàn đại biểu của Bộ đến thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành; Phối hợp với Văn phòng Bộ Công Thương tổ chức đợt nghỉ dưỡng cho thương binh tại Thanh Hóa…

Với những thành tích đạt được, năm 2015, Công đoàn Bộ Công Thương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.


Hai tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Tại hội nghị tổng kết, Công đoàn Bộ cũng vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngoài ra, còn có 3 cá nhân và 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc đã vinh dự được nhận cờ và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đó là: Công đoàn Cục Xúc tiến Thương mại, Công đoàn Vụ tổ chức cán bộ, đồng chí Lê Thu Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương, đồng chí Vũ Thị The - Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương và đồng chí Nguyễn Quang Đặng - Chủ tịch công đoàn Cơ quan Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội.

Năm 2016, Công đoàn Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện 5 chương trình toàn khóa Đại hội II Công đoàn Công Thương đã đề ra, hưởng ứng chương trình hành động của Công đoàn Công Thương năm 2016 là năm hướng về cơ sở; phối hợp với chính quyền chăm lo hỗ trợ đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, trước mắt là nhân dịp Tết nguyên đán cổ truyền Bính Thân sắp tới; Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên cán bộ, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành…

Một số hình ảnh các đại biểu tham luận tại Hội nghị:

Đại biểu Công đoàn Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội tham luậnĐại biểu BCH Công đoàn Bộ phát biểuĐại biểu Cục Quản lý cạnh tranh phát biểu