Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng vở cho học sinh

Ngày 4/9/2014, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng đã trực tiếp đến trao quà nhân dịp khai giảng năm học mới tại hai trường Tiểu học của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

 Đường từ thành phố Ninh Bình đến Trường Tiểu học Khánh Thủy, thuộc huyện Yên Khánh khá xa và khó đi. Phía trong Trường, vật liệu xây dựng còn đang ngổn ngang, bừa bộn. Cô Hiệu trưởng Đặng Thị Kim Liên cho biết, Trường Tiểu học Khánh Thủy thuộc diện vùng sâu, vùng xa, nên mọi hoạt động cũng còn nhiều khó khăn. Hiện Trường có 353 học sinh với 23 cán bộ giáo viên, nhưng có 3 lớp phòng học đã xuống cấp trầm trọng không thể tiếp tục sử dụng nên Trường phải liên hệ cho các con đi học nhờ tại trường trung học cơ sở gần đó. Cơ sở vật chất còn đang ngổn ngang là do Trường đang được cấp kinh phí để xây thêm 8 phòng học và nâng cấp một số phòng học cũ nhằm hướng tới mục tiêu tháng 3/2015, Trường đạt danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ 2.

Tại đây, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam – ông Vũ Tiến Dũng và Phó Chủ tịch LĐLĐ Ninh Bình – ông Lê Đình Việt đã trực tiếp trao quà cho các cháu học sinh giỏi xuất sắc được Nhà trường lựa chọn đại diện cho học sinh của Trường lên nhận quà. Vì là Trường tại vùng sâu, vùng xa nên trông các bé khá nhỏ so với tuổi. Nhận món quà từ tay ông Dũng, bé Nguyễn Thị Bích Diệu, học sinh lớp 4A vẫn tần ngần mãi. Đây không phải lần đầu tiên em được nhận quà vì em luôn là một học sinh giỏi. Nhưng món quà nhỏ nhưng ý nghĩa này nhân dịp đầu năm học mới làm em rất vui. Với em, đó là sự động viên khích lệ to lớn để em tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu học sinh giỏi trong những năm tiếp theo.

3069 ông Vũ Tiến Dũng trao vở cho học sinh Trường Tiểu học Khánh Thủy

Trường Tiểu học Khánh Vân nằm tại vùng đồng bằng nên trông khá khang trang. Với 32 cán bộ giáo viên phụ trách 369 học sinh, Trường là một trong những trường tiểu học giảng dạy có chất lượng của huyện Yên Khánh. Khi chúng tôi đến, các bé vừa tổng duyệt khai giảng xong, một số đã về, còn một số ở lại trường vui tiếp. Khuôn mặt xinh xắn dễ thương trong bộ đồng phục, bé Tống Thị Quỳnh Mai – Lớp 4A mặc dù chưa nhận thưởng nhưng cười rất tươi. Bé bảo là chả biết nói gì hơn ngoài câu “con rất vui ạ”. Hỏi ra mới biết, đơn giản vì, với tập vở này, bố mẹ con sẽ không phải mua vở cho con trong một học kỳ, còn học kỳ sau, con lại dùng vở được thưởng học sinh giỏi của năm học trước, vậy là bố mẹ con sẽ bớt một khoản tiền. Niềm vui của con trẻ thật là dễ thương.

Ông Vũ Tiến Dũng và ông Lê Đình Việt trao vở cho học sinh Trường Tiểu học Khánh Thủy

Trao đổi tại các Trường, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng chia sẻ, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam hiện đang có 4 đơn vị thành viên đầu tư tại Yên Khánh, nên việc phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ các cơ sở còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện cũng là việc làm thiết thực của Tập đoàn và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, thể hiện tình cảm gắn bó giữa doanh nghiệp với nhân dân địa phương. Trong thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo công đoàn các đơn vị thành viên quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác khuyến học của địa phương, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn mình công tác.

Hồ Nga