Công đoàn Công Thương: Đời sống người lao động được quan tâm đặc biệt

Sáng ngày 10/7/2017, tại Hải Phòng, Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Khóa II Kỳ họp thứ 10 đã chính thức được diễn ra. Tại đây, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, BHX

Tham dự Hội nghị có ông Lý Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương, bà Tạ Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương và ông Trịnh Xuân Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương cùng nhiều đại biểu, ban ngành, liên quan.

Tại Hội nghị, bà  Tạ Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã Báo cáo hoạt động của Công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2017 và nêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo hoạt động kinh tế Công đoàn và công khai tài chính năm 2016.

Ông Lý Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Báo tại Hội nghị, bà Tạ Thị Vân Anh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã triển khai hoạt động “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã làm việc với một số Công đoàn trực thuộc ký thỏa thuận hợp tác trong chăm lo cho người lao động và triển khai thiết chế cho người lao động. Cụ thể, Tổng Công ty Thép Việt Nam cam kết sẽ bán giảm giá thép xây dựng theo tỉ lệ hợp lý cho các công trình xây dựng thiết chế cho người lao động; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ bán giảm giá cho các siêu thị Công đoàn hoặc các tổ chức phục vụ đoàn viên Công đoàn sản phẩm bột giặt, nước giặt với mức từ 10 – 18%...

Đồng chí Trịnh Xuân Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam tham luận cùng cái đại biểu 

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai Tháng công nhân năm 2017, tổ chức các hội diễn văn nghệ, giao lưu thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, người lao động...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã bàn những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, BHXH của người lao động được các cấp Công đoàn Công Thương Việt Nam hết sức quan tâm trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đã và đang trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước. Vấn đề hoạt động Công đoàn trong tình hình mới; vấn đề xây dựng thiết chế Công đoàn cho người lao động; vấn đề phát triển đoàn viên… cũng được bàn thảo tìm hướng giải quyết.

Ông Vũ Trường Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương phát biểu sau khi trúng cửBan chấp hành Công đoàn Công Thương Khóa II chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Ban chấp hành đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam Khóa II và xin ý kiến BCH về nguồn quy hoạch nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam Khóa III; xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra khóa III, xin ý kiến Ủy viên Ban chấp hành khóa II về nhân sự Ủy viên Ban chấp hành khóa III, thông qua kế hoạch phân bổ đại biểu Đại hội lần thứ III; báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội III và Đề cương văn kiện trình Đại hội III, dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam N khóa II tại Đại hội lần thứ III.

Kết thúc Hội nghị ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu đồng chí Vũ Trường Sơn – Chánh Văn phòng Công đoàn Công Thương Việt Nam vào chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, các đồng chí Đỗ Thị Thu Nga – Trưởng ban Tài chính, Phan Thị Diệu Loan – Phó ban Phụ trách Ban Tổ chức – vào BCH Công đoàn Công Thương Việt Nam, đồng chí Trần Lê Dung – Phó Ban Tổ chức vào UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam.


Thế Sơn