Công đoàn Công Thương thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai

Hôm nay, đoàn cán bộ Công đoàn Công Thương Việt Nam do Chủ tịch Lý Quốc Hùng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Công đoàn Công ty Apatít Việt Nam (thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất V

Hoạt động này thuộc chương trình công tác của Công đoàn Công Thương Việt Nam tại Lào Cai dự kiến từ 13/3/2014 đến 15/3/2014.

Tại Công ty Apatít Việt Nam, đoàn công tác đã nghe đơn vị báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2013 cũng như nhiệm vụ công tác năm 2014. Với những con số “biết nói” như: doanh thu tiêu thụ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, giá trị SXCN đạt 3.100 tỷ, nộp ngân sách hơn 263 tỷ, lợi nhuận 401 tỷ, Công ty Apatít Việt Nam thực sự là một doanh nghiệp mạnh, phát triển bền vững không chỉ ở Lào Cai mà trong cả nước. Chủ tịch Công đoàn Công ty, ông Trần Đình Văn vui mừng chia sẻ: “Tổng số CNVC, LĐ ở Công ty là 3.029 người, thu nhập bình quân mỗi người là 10 triệu đồng/tháng, mỗi người lao động đều gắn kết, yêu nghề và trách nhiệm với doanh nghiệp. Đó chính là “quả ngọt” cho những nỗ lực của chúng tôi, những người làm công tác công đoàn”.


Đánh giá cao những thành quả của Công đoàn Apatít Lào Cai trong năm 2013, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Lý Quốc Hùng cũng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức của Công đoàn. Về nguyện vọng của Công đoàn Apatít mong muốn về trực thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam để các hoạt động đoàn thể được quy về một mối, tránh tình trạng thiếu tập trung như hiện nay, Chủ tịch Lý Quốc Hùng hứa sẽ nghiên cứu, giải quyết một cách hài hòa, đúng luật.

So với Công đoàn Công ty Apatít Việt Nam, Công đoàn Công ty Xăng dầu Lào Cai có nhiều thuận lợi hơn như: Ổn định về mặt tổ chức, nhân sự không biến động, công việc nhiều và đều, tổng số có 269 CBCNV, chỉ tiêu kinh doanh đạt 2.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh doanh xăng dầu là một lĩnh vực khá đặc thù, đòi hỏi phải tuân thủ quy trình ATPCCN hết sức nghiêm ngặt, vì vậy, Chủ tịch Lý Quốc Hùng yêu cầu tổ chức Công đoàn hãy nỗ lực hơn nữa để giữ vững sự phát triển này, tuyệt đối tránh để xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động cũng như an sinh xã hội.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Lý Quốc Hùng đã trao tặng bó hoa tươi thắm cho Ban chấp hành Công đoàn Xăng dầu Lào Cai nhân dịp ngày Truyền thống ngành Xăng dầu 13/3.


Thủy Miny