Công đoàn Công Thương Việt Nam: Hoạt động đều trên mọi lĩnh vực

Một năm sau Đại hội II Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCT), hoạt động của tổ chức công đoàn ngành Công Thương đã có nhiều khởi sắc, được Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao.

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tạp chí Công Thương đã có buổi trò chuyện với Chủ tịch CĐCT Lý Quốc Hùng về những hoạt động của công đoàn Ngành thời gian qua và dự định 6 tháng cuối năm.

PV: Thưa Chủ tịch, thực hiện 5 chương trình hành động toàn khóa của CĐCT, thời gian qua, CĐCT đã rất bận rộn với nhiều hoạt động sôi nổi. Điển hình là việc ký kết qui chế phối hợp với LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Xin ông cho biết, đến nay, CĐCT đã hoàn thành việc ký kết với bao nhiêu địa phương?

Chủ tịch Lý Quốc Hùng: Ngay sau khi Đại hội CĐCT khóa II thành công, CĐCT đã tích cực triển khai rất nhiều hoạt động, trong đó việc thúc đẩy ký kết qui chế phối hợp với các địa phương rất được coi trọng. Trung tuần tháng 5, CĐCT đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc (gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ - PV) tại TP. Hạ Long. Đầu tháng 7 này, CĐCT tiếp tục ký Quy chế phối hợp khu vực miền Trung (gồm Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh - PV) tại TP. Đà Nẵng. Dự kiến, cuối tháng 7 sẽ ký tiếp khu vực phía Nam, hoàn thành chương trình ký kết qui chế phối hợp với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua việc ký kết này, mối quan hệ giữa CĐCT với các LĐLĐ tỉnh, thành phố ngày càng gắn bó, phát triển. Nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố đã chủ động đề xuất xây dựng qui chế phối hợp, hoặc kế hoạch, chương trình phối hợp từng năm với CĐCT. Nhờ đó, sự chỉ đạo, phối hợp ngang và dọc trong hệ thống công đoàn từ cấp trên xuống cơ sở trực thuộc các địa phương cũng có nhiều sự thay đổi theo hướng sát thực hơn, tránh chồng chéo.

PV: Từ sự phối hợp với các địa phương, CĐCT cũng đã đẩy mạnh chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phải không thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Lý Quốc Hùng: Thực hiện Chương trình “Tham gia tăng cường cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ưu tiên sử dụng và tiêu thụ hàng sản xuất trong ngành, trong nước”, CĐCT đã phối hợp với công đoàn và chuyên môn các tổng công ty, đơn vị, tổ chức các Diễn đàn giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, tiếp cận thị trường tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm hàng Việt tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của công đoàn trong cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” tại Điện Biên. Tổ chức Diễn đàn “Vai trò của công đoàn, doanh nghiệp và người lao động trong cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” tại Quảng Ninh, đồng thời kết hợp giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường, người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu, tiếp xúc với những sản phẩm trong nước chất lượng cao.

Khi ký Quy chế phối hợp với các địa phương, CĐCT cũng lồng phần phối hợp tuyên truyền và triển khai chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn các tỉnh. Ngoài ra, trên trang web của CĐCT cũng chú trọng tuyên truyền các đơn vị làm tốt công tác này để chương trình thực sự gắn bó với người lao động.

PV: Năm nay, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, CĐCT tổ chức “Hội thi cán bộ công đoàn giỏi”. Liệu CĐCT có duy trì đây thành cuộc thi thường niên không, khi mà đây là một hoạt động hết sức cần thiết của tổ chức công đoàn?

Chủ tịch Lý Quốc Hùng: Để đổi mới hoạt động công đoàn thì đây là một trong những việc làm cần thiết. Sau lần đầu tiên tổ chức thành công, chúng tôi cũng có rút được một số kinh nghiệm. Qua Hội thi có thể thấy, cán bộ công đoàn cần phải có thực tế, nắm bắt tình huống tốt để giải quyết mọi vướng mắc khi người lao động có yêu cầu. Người nào có bản lĩnh, vững vàng chuyên môn và khéo léo trong ứng xử thì làm công đoàn mới tốt. Từ thành công này, hy vọng CĐCT sẽ có điều kiện để tổ chức Hội thi thành giải thường niên, tạo điều kiện để cán bộ công đoàn các cơ sở được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhau. Đây sẽ là hoạt động song song với Hội nghị Lao động giỏi - Lao động sáng tạo được tổ chức vào ngày 19-5 hàng năm của CĐCT, trở thành phong trào mang tính truyền thống của công đoàn ngành Công Thương.

Năm nay, phong trào Lao động giỏi - Lao động sáng tạo của Ngành cũng khá thành công với hơn 10.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong 6 tháng đầu năm, làm lợi trên 2.000 tỷ đồng. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, CĐCT đã tổ chức tôn vinh 175 cá nhân tiêu biểu, trong đó có 85 đại biểu “Lao động giỏi”, 85 đại biểu “Lao động sáng tạo”, 05 công nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Có 01 nữ CNLĐ được tôn vinh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam do Tổng Liên đoàn và Báo Lao động tổ chức.

PV: Trong Hội nghị Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, CĐCT đã dành 1 phút để tất cả các đại biểu nhắn tin ủng hộ biển đảo. Ngoài hành động này, CĐCT còn làm những gì để người lao động thể hiện lòng yêu nước?

Chủ tịch Lý Quốc Hùng: CĐCT đã có nhiều văn bản, cử cán bộ trực tiếp đến các đơn vị để tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giữ mối quan hệ hợp tác về kinh tế với đối tác là doanh nghiệp nước ngoài. Công đoàn tổ chức gặp gỡ, động viên, hướng dẫn đoàn viên công nhân lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng phát triển kinh tế vững mạnh. Mặt khác, CĐCT tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động do Tổng Liên đoàn tổ chức nhằm ủng hộ, động viên, giúp đỡ nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân, lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cũng trong tháng 4 và 5/2014, CĐCT đã ủng hộ Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa 400 triệu đồng, trực tiếp trao quà cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam, cảnh sát biển Việt Nam mỗi nơi 100 triệu đồng... Nhiều công đoàn trong ngành như Tập đoàn Hoá chất, Tập đoàn Xăng dầu, TCty Thuốc lá, TCty Bia Sài Gòn, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp… đã trực tiếp đến thăm và tặng quà các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ số tiền hàng tỉ đồng… Bằng những hành động này, người lao động ngành Công Thương muốn chia sẻ với các chiến sĩ biển đảo và thể hiện tinh thần yêu nước, tất cả hướng về biển Đông.

PV: Trong công tác đối ngoại, CĐCT được đánh giá khá cao vì sự phối hợp với công đoàn của các nước. Xin Chủ tịch cho biết cụ thể hơn?

Chủ tịch Lý Quốc Hùng: Đối ngoại, hợp tác quốc tế là mảng công tác khá mạnh của CĐCT từ trước tới nay. 6 tháng đầu năm, CĐCT đã đón tiếp 03 đoàn vào và cử 04 đoàn ra, bên cạnh đó đón tiếp đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn và các hoạt động quốc tế khác. Tham dự và chủ trì 02 hội thảo quốc tế tại TP.HCM do Công đoàn Công nghiệp toàn cầu và Công đoàn Kim khí Nhật Bản tổ chức. Tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm “Tăng cường Quan hệ đối tác giữa Công đoàn và Công ty” do Tổng Liên đoàn phối hợp với Mạng lưới Công đoàn Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNI APRO) và Liên hiệp các Công đoàn ngành Dệt, Hóa học, Thực phẩm, Thương mại và Dịch vụ Nhật Bản (UA ZENSEN) tổ chức.

Bên cạnh đó phối hợp với tổ chức Apheda, Công đoàn Chế tạo Úc (AMWU) tổ chức 03 lớp tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động cho các cán bộ công đoàn là giảng viên kiêm nhiệm tại Huế và Cần Thơ; phối hợp với Công đoàn Kim khí Bỉ (ABVV-Metaal) tổ chức hội thảo về Thỏa ước lao động tập thể. Nhân dịp này, CĐCT đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” và Bằng khen của CĐCT cho các cán bộ công đoàn Kim khí Phlen-Đơ, Vương quốc Bỉ.

Triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình Biến đổi khí hậu phối hợp giữa CĐCT Việt Nam, FES, IGBCE; Xây dựng Kế hoạch đào tạo cho cán bộ công đoàn TWLH CĐ Lào; Liên hệ CĐCN Belarus (FTUWI) về kế hoạch đón đoàn vào thăm và làm việc tại Việt Nam.

PV: Vậy 6 tháng cuối năm, CĐCT dự định những chương trình gì nổi bật, thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Lý Quốc Hùng: CĐCT đang ấp ủ kế hoạch triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và của các cấp công đoàn đề cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức 5 chương trình toàn khóa đã ban hành, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mọi phương diện. Công tác này sẽ được hậu thuẫn mạnh mẽ của trang web http://congdoancong thuong.org.vn mới ra mắt tháng 5 vừa qua, hiện đã có gần 400.000 lượt truy cập.

Ngoài ra, các mặt hoạt động của một tổ chức công đoàn ngành cũng đều được triển khai toàn diện, đồng bộ, thúc đẩy bộ máy của một công đoàn ngành hàng đầu Việt Nam.

PV: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Minh Hạnh (thực hiện)