Công đoàn Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ngành Hóa chất

Trong không khí hướng tới 45 năm ngày truyền thống Ngành Hóa chất Việt Nam, Công đoàn Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa nhằm động v

Đi vào sản xuất từ năm 1962, Công ty sở hữu 4 lợi thế: Có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất; sản phẩm có thương hiệu và uy tín trên thị trường; đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có truyền thống đoàn kết, hoạt động tốt trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên những năm gần đây thị trường sản phẩm phân bón thế giới và trong nước tăng giảm không theo quy luật, giá nguyên nhiên liệu đầu vào biến động thất thường, cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Từ đầu tháng 4/2014 Bộ Giao thông Vận tải tăng cường công tác giám sát tải trọng đối với các phương tiện vận chuyển nên công tác vận chuyển vật tư, sản phẩm ra, vào Công ty gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không ít đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trước những khó khăn nói trên, Công đoàn Công ty phối hợp với chuyên môn, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, từng bước khắc phục khó khăn, duy trì các dây chuyền sản xuất ổn định với năng suất cao, chất lượng tốt. Vì thế, quyền lợi của người lao động được đảm bảo. 100% người lao động được ký Thỏa ước lao động tập thể, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản như giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước... đều tăng qua từng năm.

Sự thành công của Công ty trong những năm qua có sự góp phần quan trọng của các phong trào thi đua mà tổ chức Công đoàn phối hợp với chuyên môn là nòng cốt. Trong đó, phong trào sáng kiến sáng tạo được phát triển sâu, rộng, đồng khắp từ những cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, những kỹ sư có chuyên môn sâu đến những công nhân có tay nghề giỏi. Từ năm 2008 đến nay, Công ty có gần 1.000 đề tài sáng kiến của trên 2.000 lượt tác giả được áp dụng, làm lợi hàng chục tỷ đồng. Có thể kể tới một số sáng kiến điển hình như Đề tài“Nghiên cứu thiết lập quy trình công nghệ sử dụng quặng apatit tuyển ẩm không qua sấy để sản xuất supe lân thương phẩm 16-16,5% P205 hữu hiệu” mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho Công ty: không phải sử dụng than do không sử dụng quặng apatit nguyên khai với mức 14 kg than cho một tấn supe; giảm tiêu hao điện năng do dừng các hệ thống sấy, nghiền với tổng công suất các thiết bị dừng là 1.293 kW; giảm nhân công vận hành chuyển làm việc khác. Tận dụng được toàn bộ công đoạn sấy nghiền chuyển sang để nghiền phân lân nung chảy mà không phải đầu tư mới. Quan trọng nhất là giảm thiểu ô nhiễm môi trường về bụi do không phải vận hành bộ phận nghiền sấy quặng, giảm tiếng ồn, đồng thời giảm lượng phát thải khí CO2 ra môi trường. Công trình này được gắn biển chào mừng 45 năm ngày truyền thống Ngành Hóa chất Việt Nam. Cũng trong không khí hướng tới 45 năm ngày truyền thống Ngành Hóa chất Việt Nam, Công đoàn đã phát động tới các công đoàn bộ phận tham gia cuộc thi sáng tác thơ, ca khúc nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Ngành Hóa chất Việt Nam. Tổ chức lựa chọn các đồng chí cán bộ công đoàn ưu tú, có năng khiếu tham gia cuộc thi “Cán bộ công đoàn giỏi” do Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức đạt kết quả cao, cụ thể chị Lê Thị Thúy Nga đạt giải Nhất, anh Nguyễn Xuân Dũng đạt giải Ba.

Công đoàn cũng đứng ra tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao như tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân lao động, giải thể thao cúp 24/6 với các môn: Bóng đá nam, bóng chuyền nam - nữ, bóng bàn, cầu lông, quần vợt chào mừng ngày công ty bước vào sản xuất với gần 300 vận động viên, diễn viên tham gia. Đặc biệt, tham gia đăng cai thành công Hội diễn nghệ thuật do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức tại công ty trong 2 ngày 26 và 27/7/2014 và đạt giải Nhất toàn đoàn. Tham gia hội diễn có 16 đoàn nghệ thuật thuộc các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam khu vực phía Bắc với hơn 300 diễn viên biểu diễn hơn 60 tiết mục bao gồm các thể loại: hát đơn ca, tốp ca, hợp ca, múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc… Hội diễn nghệ thuật CNLĐ là hoạt động sinh hoạt văn hóa quần chúng rộng rãi trong toàn ngành Hóa chất, nhằm động viên, khích lệ người lao động thi đua lao động sản xuất, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 và các năm tiếp theo.

Là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, trong thời gian tới Công đoàn Công ty tiếp tục thực hiện công tác tự chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh, phấn đấu các công đoàn bộ phận đạt vững mạnh toàn diện. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tham gia quản lý xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người lao động; tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiếp tục tổ chức các hoạt động chuyên đề như: hoạt động của Ban Nữ công; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn; hoạt động của Ban Tài chính công đoàn… tạo mọi điều kiện để phát triển hơn nữa các phong trào trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.