Từ ngày 23 đến sáng ngày 26/6/2018, mưa to kèm lốc xoáy gió mạnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu. Mưa lũ đã làm nhiều cột điện bị gẫy, đổ, nhiều vị trí sạt lở làm nghiêng cột và nguy cơ gãy, đổ cao. Mưa lũ cũng cuốn trôi hoàn toàn nhiều đường dây, hư hỏng nhiều xà sứ...

Công nhân khắc phục sự cố

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Lai Châu, các Điện lực đã khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại và lập phương án khắc phục sự cố. Qua đó, các đơn vị đã tập trung khắc phục nhanh và cấp điện cho các khu vực trung tâm huyện. Đặc biệt đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục phục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp PHPT. Đến thời điểm hiện tại, các Điện lực đã cơ bản khắc phục và cấp điện trở lại cho bà con nhân dân.

Đồng hành cùng với những nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ công nhân viên và người lao động trong công tác khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra trong thời gian vừa qua và để kịp thời động viên tinh thần người lao động. Công đoàn Công ty Điện lực Lai Châu đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, công nhân viên và người lao động  các đơn vị. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm ghi nhận những quyết tâm, cố gắng của đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động và góp phần giúp người lao động yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.