Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương tập huấn nâng cao kỹ năng tổ chức, nghiệp vụ công đoàn

Mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, vừa qua, Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các chuyên đề tập huấn có ông Lưu Quang Vinh - Trưởng ban Tổ chức; ông Uông Quang Huy - Ủy viên BTV, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng với sự tham dự của 61 đại biểu là các thành viên BCH Công đoàn Công ty, Ủy ban kiểm tra, Ban nữ công quần chúng, BCH Công đoàn các bộ phận, Mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Ông Lưu Xuân Tráng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, tập huấn nghiệp vụ công đoàn là một trong những kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; đồng thời để thực hiện tốt chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Ông Lưu Xuân Tráng mong rằng Hội nghị lần này sẽ kịp thời trang bị kiến thức và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp trong điều kiện thực tế của Công ty hiện nay.

Hội nghị đã được các cán bộ Công đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn sát với tình hình thực tế của ngành Điện, Tổng công ty và Công ty về công tác tổ chức công đoàn, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động và công tác an toàn vệ sinh viên.

Ông Uông Quang Huy - Ủy viên BTV, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam trao đổi những nhiệm vụ hoạt động công đoàn tại cơ sở

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những khó khăn, vướng mắc, cùng báo cáo viên tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công đoàn tại cơ sở theo Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Qua đợt tập huấn lần này, các cán bộ Công đoàn Công ty đã hiểu thêm về tổ chức công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn ngành nói riêng, lĩnh hội được các kiến thức về chế độ chính sách liên quan đến người lao động, đặc biệt là mạng lưới an toàn vệ sinh viên của Công ty đã được trang bị thêm kiến thức, hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của mình từ đó hoạt động hiệu quả hơn.

Với những nội dung được các cán bộ Công đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt trong đợt tập huấn lần này, các cán bộ Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tiếp thu, bổ sung được nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích từ đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và khả năng tổ chức, chỉ đạo công tác tại vị trí mình đảm nhiệm để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.