Công đoàn Dầu khí làm việc tại NMLD Dung Quất

Chiều 12/7, Đoàn đại biểu của Công đoàn Dầu khí Việt Nam và 8 công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Dẫn đầu đoàn đại biểu của Công đoàn Dầu khí có Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Kha và các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch 8 Công đoàn Đường sắt, Điện lực, Than - Khoáng sản, Cao su, Dệt may, Hàng không, Hàng hải, Công nghiệp tàu thủy.

Báo cáo với đoàn đại biểu, đồng chí Trần Ngọc Nguyên, Phó tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vui mừng thông báo: NMLD Dung Quất đã hoạt động 100% công suất vào tối 11/7. Đồng chí Trần Ngọc Nguyên cảm ơn thế hệ đàn anh đi trước, các thế hệ đi tìm lửa đã quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần II. Đặc biệt, ban lãnh đạo BSR cảm ơn hàng nghìn công nhân, kỹ sư các nhà thầu đã dồn toàn tâm, toàn lực, trí tuệ trong gần 2 tháng qua để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn trên công trường.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đồi Vọng cảnh

Đợt bảo dưỡng tổng thể lần II 2014 thành công do BSR có hệ thống quy trình làm việc đúng đắn, chất lượng (BSR có bộ 2.000 quy trình làm việc dành cho công nhân, kỹ sư) và ý thức cao, trách nhiệm của người lao động.

Trước, trong thời gian bảo dưỡng, Công đoàn BSR thường xuyên có những hoạt động thiết thực như phát khăn lạnh, nước uống, suất ăn nhẹ, động viên công nhân, kỹ sư trên công trường.

Tại buổi làm việc, đại diện công đoàn Hàng hải, Điện lực… cũng đặt những câu hỏi về công tác thu hút, đào tạo, bồi dưỡng người lao động ở công đoàn BSR. Phó tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên thông tin thêm: Để được tuyển vào làm việc tại NMLD Dung Quất, ứng viên phải qua đào tạo dài hạn tại nước ngoài hoặc những trường đại học trong nước.

Sau đó, đoàn đại biểu đã lên đồi Vọng cảnh tham quan NMLD Dung Quất từ trên cao.

Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Nguyễn Mạnh Kha trao quà cho đại diện nghiệp đoàn nghề cá huyện đảo Lý Sơn

Sáng cùng ngày, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức chuyến thăm và tặng 60 triệu đồng cho 2 nghiệp đoàn nghề cá huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xây dựng trường học trên đảo Lý Sơn trị giá gần 4 tỉ đồng và giúp huyện đảo nhiều thiết bị y tế.