Công đoàn Dầu khí Việt Nam biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu

Sáng 1/3, tại Nghệ An, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDK Việt Nam) đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, biểu dương tập thể, cán bộ nữ công tiêu biểu.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hồng, Phó trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Lê Minh Hồng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Hồ Công Kỳ; các Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí: Trần Ngọc Dũng, Nghiêm Thùy Lan và Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, lãnh đạo các ban Công đoàn Dầu khí, lãnh đạo công đoàn các đơn vị trực thuộc PVN.

 

 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hồng (phải), Phó trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Phó chủ tịch CĐDK Việt Nam Nghiêm Thùy Lan đã đọc diễn văn kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đồng chí cho biết, hiện nay, đội ngũ lao động nữ của PVN có hơn 13.500 người (chiếm tỷ lệ 21% lực lượng lao động). Là đội ngũ có trình độ chất lượng cao với 452 chị có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; hơn 4.400 người có trình độ đại học, cao đẳng; còn lại là lao động kỹ thuật đã qua đào tạo.

Mặc dù bận rộn với công việc chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chị em rất tích cực tham gia các phong trào thi đua nữ như phong trào Hai Giỏi và các hoạt động phong trào khác. Tại cuộc thi viết về những tấm gương phụ nữ: Tự tin - Tự trọng, Trung hậu - Đảm đang do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, ngành Dầu khí có hai chị lọt vào tốp 15 giải cao nhất. Chị em còn tích cực tham gia lĩnh vực khó như sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật năm 2013, có 2 tập thể và 1 cá nhân nữ được nhận giải thưởng, sáng tạo nữ 2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều chị em đạt giải thi An toàn vệ sinh Lao động cấp ngành.

Ngoài ra, một đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí được biểu dương là 1 trong 100 nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu toàn quốc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen.

Kết quả của phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2010 - 2013 toàn ngành đã có 76 tập thể và 328 cá nhân đạt danh hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" được Công đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng và tặng bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó tổng giám đốc Lê Minh Hồng chúc mừng các chị em nhân ngày 8/3. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2014, Chính phủ giao cho PVN nhiều chỉ tiêu lớn trong sản xuất kinh doanh. Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đó cần sự nỗ lực, vượt qua thách thức, vượt qua mọi công việc để cùng PVN hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2014 và hoàn thành nhiệm vụ của PVN giai đoạn 2011 - 2015.

Phó tổng giám đốc Lê Minh Hồng mong chị em vào dịp sinh hoạt 8/3 này sẽ bỏ đi mọi ưu phiền và mang tới những niềm vui để tiếp nối truyền thống quý báu của người phụ nữ Việt Nam là giỏi việc nước, đảm việc nhà, là chỗ dựa tinh thần của chồng, con trong gia đình.

 

 Phó tổng giám đốc PVN Lê Minh Hồng trao bằng khen của CĐDK cho các tập thể

Tại buổi lễ, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức giao lưu với lãnh đạo và một số nữ cán bộ tiêu biểu. Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Đặng Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro chia sẻ: Với một đơn vị như Vietsovpetro có sự đa văn hóa từ các quốc gia tạo nên sự phong phú cho các buổi sinh hoạt nữ công. Năm qua Vietsovpetro đã tích cực chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; củng cố ban nữ công và ban Vì sự phát triển của phụ nữ.

Bà Đỗ Thị Thanh, Trưởng ban nữ công Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) luôn cảm thấy hạnh phúc trong ngôi nhà DMC. Lao động nữ của DMC đã cùng lực lượng lao động nam giới vượt qua những chặng đường khó khăn của DMC trong những năm qua. DMC là đơn vị nhỏ của PVN nhưng đã có sự phát triển bền vững, thành công đó là sự đóng góp không nhỏ từ những sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất của người lao động DMC.

Chị Phan Gia Tiểu Cầm, Viện Dầu khí Việt Nam là người nhận giải thường Tài năng sáng tạo nữ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức mong muốn các cấp lãnh đạo ở các đơn vị thuộc PVN tạo một môi trường làm việc tốt nhất mà ở đó, người phụ nữ được tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ. Chị cũng đề nghị lãnh đạo PVN, tháo gỡ khó khăn để ngày càng nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng vào thực tế.

Chúc mừng nữ công dầu khí, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hồng, Phó trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao năng lực tham mưu của phụ nữ dầu khí cho các hoạt động công đoàn, sản xuất kinh doanh ở PVN, các đơn vị. Mỗi một nữ công tiêu biểu của ngành Dầu khí hôm nay là nòng cốt cho lực lượng lao động ưu tú, giúp cho ngành Dầu khí phát triển.

 

 Chủ tịch CĐDK Hồ Công Kỳ trao bằng khen cho các cá nhân

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 14 tập thể và 30 cá nhân đạt danh hiệu "Tập thể, cán bộ Nữ công xuất sắc" nhận bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CĐDK Hồ Công Kỳ nhấn mạnh việc Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 8/3 ở Nghệ An và Quảng Bình để chị em trực tiếp dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Hồ Công Kỳ cảm ơn hoạt động có hiệu quả của ban nữ công các cấp, của chị em công đoàn, góp phần vào thắng lợi của hoạt động công đoàn 2013. Bước sang năm 2014, là năm thứ 2 PVN thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn và các đơn vị thành viên, vì vậy chị em không ngừng nỗ lực phấn đấu về đích trước trong sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Hồ Công Kỳ mong muốn chị em: Tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn trong công việc; tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực của mình; mong chị em mãi mãi là bông hoa đẹp, là ngọn lửa ấm trong gia đình. Công đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chị em để chị em bày tỏ tình cảm, được thực hiện hoạt động nữ công.