Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang 67 năm xây dựng và phát triển

Đó là phát biểu của ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NNPTNTVN tại lễ kỷ niệm 67 năm thành lập CĐ ngành NNPTNTVN được tổ chức ngày 13/3/2015 tại Hà Nội. Tới dự lễ kỷ niệm có một số nguyên là chủ tịch, ph
Cuốn sách lịch sử CĐ NNPTNTVN vừa được đơn vị xuất bản. (Ảnh: Xuân Trường) 

Tại lễ kỷ niệm, ông Vũ Xuân Thủy đã đọc diễn văn nêu rõ: Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông ngày 14.11.1945, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, hệ thống tổ chức và lực lượng CB, CNVCLĐ ngành NNPTNT ngày càng phát triển, làm nòng cốt  cho sự phát triển của phong trào CN, CĐ của ngành. Gắn với đó là quá trình hình thành, phát triển của tổ chức CĐ trong ngành, bắt đầu là CĐ  Canh nông VN từ năm 1948. Từ đó đến nay lần lượt ra đời, sáp nhập, hợp nhất các CĐ  ngành nhánh, như CĐ Nông trường quốc doanh VN năm 1960; CĐ Lâm nghiệp VN  1961; CĐ Nông nghiệp VN 1972; CĐ Lương thực và thực phẩm 1974; CĐ Thuỷ lợi VN 1978; CĐ Cao su VN 1981; CĐ Công nghiệp thực phẩm VN 1983; CĐ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 1987; CĐ Thuỷ sản VN 1987 và cuối cùng là CĐ NNPTNTVN  ngày 5.4.1997.

Thể theo nguyện vọng của CB lãnh đạo, đoàn viên CĐ trong ngành qua các thế hệ về việc xác định, chọn ngày truyền thống của CĐ NNPTNTVN, làm cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của CĐ NNPTNTVN, hội tụ đủ tính kế thừa hoạt động của tổ chức CĐ các Bộ chuyên ngành trước đây, từ đó phát huy sức mạnh tinh thần, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ CĐ NNPTNTVN khóa III đã họp và thống nhất chọn ngày 13.3.1948 - ngày ra đời CĐ Canh Nông VN, cũng là ngày thông qua Điều lệ CĐ Canh nông VN - tiền thân của CĐ NNPTNTVN ngày nay, là ngày truyền thống của CĐ NNPTNTVN. Việc này đã được Ban cán sự Đảng Bộ NNPTNT  nhất trí tại công văn số 352/CV-BCS, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã đồng ý tại công văn số 1246/TLĐ ngày 24.8.2012. Việc chọn ngày 13.3.1948 sẽ khẳng định được tính liên tục, kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ NNPTNTVN trong suốt 67 năm qua.

Ngay từ khi thành lập, tổ chức CĐ Canh nông VN trước đây (CĐ NNPTNTVN ngày nay) đã luôn sát cánh cùng phong trào cách mạng của GCCN, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đại diện và bảo vệ quyền lợi NLĐ; hăng hái thực hiện Phong trào "Thi đua liên kết phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" với nội dung ưu tiên là "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" được Bộ trưởng Bộ NNPTNT và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trực tiếp chỉ đạo. CĐ NNPTNTVN đã phát động các phong trào thi đua thực hiện tái cơ cấu ngành NNPTNT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chú trọng thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ... Để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, CĐ NNPTNTVN đã tập trung xây dựng Đề án CĐ tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng các mô hình liên kết phục vụ SXKD, phát triển kinh tế ngành; xây dựng Đề án sắp xếp mô hình tổ chức CĐ các TCty sau CPH. Tập trung củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên. Quan tâm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp  pháp, chính đáng của NLĐ…

Ghi nhận thành tích những năm qua, Đảng và Nhà nước, Bộ NNPTNT, Tổng LĐLĐVN đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho CĐNNPTNTVN; trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất được Nhà nước trao tặng năm 2013.

Nhân dịp này, CĐ NNPTNTVN đã ra mắt cuốn Lịch sử phong trào CNVCLĐ và CĐ ngành NNPTNTVN (cuối thế kỷ XIX - 2013) và tặng cuốn sách này cho các đơn vị.