Công đoàn sát cánh cùng EVN để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2014

Điều này được ông Trần Văn Ngọc – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định tại Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 diễn ra sáng nay (5/1) tại Hà Nội.

Ông Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Tổng LĐLĐVN (thứ 2, từ phải sang) trao Cờ Đơn vị xuất sắc năm 2013 của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Điện lực Việt Nam - Ảnh: H.T


Tham dự hội nghị có đại diện Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo của Công đoàn Bộ Công Thương, Hội đồng thành viên EVN, Ban Tổng giám đốc EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam và hơn 200 đại biểu đến từ các công đoàn trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Năm vừa qua, công đoàn ngành Điện được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao trong hoạt động công đoàn nói chung, trong đó phải kể đến việc tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, từ đó góp phần quan trọng vào những thành tích chung của Tập đoàn.

Chăm lo tốt đời sống người lao động

Hiện, Công đoàn Điện lực Việt Nam có 71 đơn vị thành viên với xấp xỉ 106 nghìn đoàn viên. Ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết,  trong những năm qua dù còn nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn và Công đoàn đã cố gắng cao nhất để đảm bảo việc làm, duy trì tiền lương ổn định, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động.

Nổi bật trong năm 2013 là EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trích nguồn quỹ xã hội từ 200 - 300 triệu đồng, để xây dựng nhà ở tập thể cho các điểm trực vùng sâu, vùng núi, biên giới.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng và trao tặng 49 nhà Mái ấm công đoàn với  tổng số tiền 2,7 tỷ đồng, 28 nhà tình thương tương đương 184 triệu đồng cho những trường hợp công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, hỗ trợ, trợ cấp cho người lao động ngành Điện bị ảnh hưởng do cơn bão số 10, 11 ở miền Trung và Công ty Thủy điện An Khê- Ka Nak với tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác điều dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, thăm hỏi, hỗ trợ cho hơn 26 nghìn công nhân, viên chức, lao động bị ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 14, 4 tỷ đồng.  

Các đồng chí lãnh đạo EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam thảo luận bên lề Hội nghị - Ảnh: H.T

Sôi nổi phong trào thi đua lao động

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho hay, từ đầu năm, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch về việc Phát động thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, trọng tâm là phong trào thi đua "Năm Kinh doanh và dịch vụ khách hàng" trong khối các công ty điện lực.

Phong trào đã đem lại chuyển biến lớn như: Các đơn vị đã bố trí được các phòng giao dịch khách hàng khang trang, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, bước đầu tạo được sự đồng thuận của người dân với ngành Điện, góp phần vào thành công chung của Tập đoàn về mục tiêu "Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng" trong 2013.

Bên cạnh đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục phát huy những phong trào thi đua truyền thống như: "Ca vận hành an toàn kinh tế", "Sửa chữa đảm bảo an toàn - chất lượng - tiến độ" tại các tổng công ty phát điện, "Trạm biến áp và đường dây kiễu mẫu" ở các công ty truyền tải điện. Một trong những hoạt động mang lại kết quả nổi bật là phong trào thi đua gắn biển, thi đua trên các công trình trọng điểm. Năm 2013, toàn Ngành có 4 công trình được gắn biển cấp Tổng Liên đoàn; 6 công trình cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam, 1 công trình cấp đơn vị.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh với 73 sáng kiến được Tổng liên đoàn cấp Bằng Lao động Sáng tạo. 7 công nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc được Tổng Liên đoàn trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần II, được Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Với những thành tích đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2013, Công đoàn Điện lực Việt Nam được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng "Cờ thi đua xuất sắc năm 2013".

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - Trần Văn Ngọc khẳng định, năm 2014, Công đoàn các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần sát cánh cùng chuyên môn, động viên công nhân viên chức lao động hăng say lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Tập đoàn đã đề ra. Đặc biệt, năm 2014 sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống ngành Điện, 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức các hội thi, hội thao quy mô toàn Ngành, qua đó biểu dương tinh thần đoàn kết nhất trí, vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh của hơn 107 nghìn người lao động toàn EVN.