Công đoàn Vinataba: Tôn vinh 85 cán bộ công đoàn giỏi tiêu biểu

Vừa qua, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh 85 cán bộ Công đoàn giỏi tiêu biểu xuất sắc. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thái - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương V
Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Kỳ Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã có bài phát biểu nhìn lại lịch sử vẻ vang 85 năm qua của Công đoàn Việt Nam nói chung và 18 năm hình thành và  phát triển của Công đoàn Tcty Thuốc lá Việt Nam. Được thành lập ngày 14/9/1996 gồm 16 công đoàn cơ sở, với hơn 8.000 đoàn viên, đến nay, Công đoàn Tcty Thuốc lá Việt Nam đã có 25 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 11.000 đoàn viên công đoàn.

85 cán bộ công đoàn cơ sở giỏi tiêu biểu của Vinataba được vinh danh là những gương mặt tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động công đoàn trong giai đoạn vừa qua. Đây là những cán bộ công đoàn có nhiệt huyết trong hoạt động Công đoàn, có nhiều sáng kiến, nhiều ý tưởng đổi mới trong việc xây dựng hoạt động Công đoàn ngày càng có hiệu quả thiết thực hơn. Cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng, triển khai, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, lấy tâm huyết, hiệu quả, chất lượng công việc làm thước đo năng lực, phẩm chất cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Điển hình là các phong trào thi đua “Lao động giỏi – lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “tiết kiệm”, các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đã động viên được CNVC-LĐ tích cực tham gia hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua, đã phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến như: Nguyễn Văn Sơn - Công nhân Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, Nguyễn Đức Giỏi - Công nhân Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Đặng Minh Cương -Công ty Thuốc lá Thăng Long là những đoàn viên Công đoàn đã vinh dự nhận được giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng lao động sáng tạo, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Đồng chí Hồ Kỳ Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tcty Thuốc lá Việt Nam, đ/c Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và nhiều đồng chí được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương, Chiến sĩ thi đua Tổng công ty. 

 Trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ Công đoàn Tcty Thuốc lá Việt Nam sẽ tiếp tục động viên CNVC-LĐ vượt qua khó khăn, thử thách, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và những năm tiếp theo; Đồng thời là đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; tích cực đấu tranh chống tiêu cực và tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng và Chính quyền trong sạch, vững mạnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lễ tôn vinh cán bộ Công đoàn tiêu biểu đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Công đoàn trong việc vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần xây dựng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát triển bền vững.