Công nhân - Lao động Tổng công ty Thép Việt Nam ủng hộ biển đảo của Tổ Quốc

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã vận động toàn thể đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ quyên góp ủng hộ ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát bi

Nhân Tuần lễ Đại dương Thế giới và Biển đảo Việt Nam, ngày 11/06/2014 đ/c Đặng Ngọc Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã thay mặt đội ngũ lao động Tổng công ty Thép Việt Nam đã về thăm huyện đảo Lý Sơn và trực tiếp trao quà đợt 1 cho bà con ngư dân gồm 20 thiết bị định vị GPS-GP-25 do Nhật Bản sản xuất với trị giá 142.000.000 đồng với mong muốn bà con ra khơi an toàn, bội thu hải sản, làm giàu cho gia đình và quê hương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cùng tham dự buổi lễ trao tặng có đ/c Hồ Nghĩa Dũng, nguyên UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bí thư tỉnh Quảng Ngãi, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam; đ/c Lý Quốc Hùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và đại diện các đơn vị thành viên Tổng công ty Thép Việt Nam tại Đà Nẵng. Đ/c Hồ nghĩa Dũng cũng đã thay mặt Hiệp hội Thép Việt Nam trao 50 triệu đồng góp vào Quỹ hỗ trợ ngư dân của huyện Lý Sơn.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn thay mặt bà con ngư dân chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ kịp thời và rất có ý nghĩa của Tổng công ty Thép Việt Nam và cá nhân đ/c Hồ Nghĩa Dũng; đồng thời giới thiệu về lịch sử kiên cường của huyện đảo. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ lưu tại đảo, Đoàn đã có ấn tượng mạnh về cảnh vật và con người Lý Sơn, mảnh đất được mệnh danh là Vương quốc tỏi, quê hương của những hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa.