Công tác Đoàn thanh niên năm 2018: Tập trung 3 vấn đề lớn

Vừa qua, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2017 và mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đoàn viên đến từ các Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở, Đoàn trư

Đây là chương trình được tổ chức thường niên, nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho các đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Báo cáo về công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, ông Phạm Khắc Huy - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công Thương cho biết, 100% cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các Nghị quyết của Đoàn; 100% chi đoàn có ít nhất 1 - 2 hoạt động tình nguyện tại chỗ, huy động các nguồn lực xã hội để tri ân các gia đình chính sách, có công với các mạng, người lao động khó khăn tại cơ quan đơn vị…

Các hoạt động tình nguyện được triển khai xuyên suốt cả năm, tập trung vào Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chiến dịch tình nguyện mùa đông.

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn năm 2017 của Đoàn thanh niên Bộ Công Thương

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Bộ cũng đã chỉ đạo tổ chức các đội tình nguyện về hoạt động tại các vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Bình… với những hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Đặc biệt, trong năm 2017 đã có rất niều Đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp cảm tình Đảng do Đảng ủy Bộ tổ chức. Số liệu báo cáo từ các cơ sở đoàn trực thuộc đã cho thấy có 70 đoàn viên được kết nạp Đảng trong năm.

Thảo luận tại Hội nghị Tổng kết, Bí thư các Chi đoàn cơ sở trực thuộc đã bàn về những giải pháp cơ bản cũng như nêu ra nhiều mô hình, cách làm làm hay, sáng tạo tại địa phương, đơn vị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm 2018.

Bà Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn thanh niên năm 2017, bà Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị toàn Đoàn phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành công việc của mình, phải tập trung vào 3 vấn đề lớn.

Đó là cần phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức phẩm chất lối sống cao đẹp trong đoàn viên.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng cần được tiếp tục đẩy mạnh. Ngoài ra, cũng cần chăm lo và đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, thanh niên trong Bộ.

Tiếp đến là việc đẩy mạnh các phong trào, tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thường xuyên nhân rộng nhân tố mới, những mô hình tấm gương điển hình, chủ động đi đầu trên mọi lĩnh vực đáp ứng yêu cầu của Bộ và đơn vị trong tình hình mới.

Các đoàn viên, thanh niên giao lưu trong buổi tập huấn

Tiếp thu những ý kiến trên, ông Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công Thương khẳng định sẽ cùng các đoàn viên làm hết sức mình để củng cố tổ chức Đoàn thêm vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên các cấp; Số lượng cơ cấu nhân sự Ban chấp hành các cơ sở sẽ được lựa chọn phù hợp đảm bảo chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức buổi tập huấn, do ông Đặng Anh Thao - Giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trực tiếp giảng dạy. Ông đã trao đổi về những thay đổi, nội dung trong Đại hội Đoàn toàn quốc vừa được diễn ra vào tháng 12/2017.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở, Đoàn trường thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn ngày một vững mạnh.

Hoàng Hòa