Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Sáng tạo là động lực của phát triển

Là một trong số những công ty được đánh giá là có phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” mạnh nhất Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, mỗi năm Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Tha

Ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho biết: Mỗi đơn vị trong Tập đoàn đều có một cách làm rất riêng để duy trì và phát triển phong trào ý tưởng sáng tạo mà Tập đoàn phát động. Riêng với Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, phong trào phát huy ý tưởng sáng tạo mỗi năm làm lợi cho Công ty cả trăm tỉ đồng, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, thu nhập cao, lãi nhiều. Từ đó, Giám đốc quan tâm ngược lại người lao động, đãi ngộ bằng cách ai có 2 Bằng LĐST của Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp thì được thưởng 01 chuyến đi châu Âu. Không chỉ vậy, nhằm khuyến khích CBCNV, Công ty qui định tiêu chuẩn cấp Bằng LĐST của riêng Công ty và cứ 3 Bằng LĐST cấp Công ty thì tương đương với 01 Bằng LĐST do Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp và đủ tiêu chuẩn cũng được thưởng một chuyến đi nước ngoài. Hành động này đã khuyến khích các CBCNV càng tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Để phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được xuyên suốt và phát huy hiệu quả không thể thiếu vai trò của tổ chức Công đoàn. Liên tục trong các năm qua, Công đoàn Công ty đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua; tích cực hưởng ứng phát động thi đua của Tổng Giám đốc Công ty tại Hội nghị người lao động hàng năm. Nhờ đó, các phong trào thi đua do Công ty phát động đã thu hút nhiều người tham gia, trong đó người lao động trực tiếp có nhiều đề xuất ý tưởng sáng tạo. Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Văn Chiến, trong năm 2014, Hội đồng sáng kiến, tiết kiệm của Công ty đã xét trên 300 đề xuất, có 291 sáng kiến, đề tài của 698 tác giả được hội đồng xét công nhận với giá trị làm lợi hơn 188 tỷ đồng; 11 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào này được đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng Bằng LĐST. Nhờ đó, năm 2014, Công ty đã đạt doanh thu hơn 5.357 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 562 tỉ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 9,85 triệu đồng/người/tháng. Anh Tạ Minh Đức - công nhân cơ khí sửa chữa đóng bao tự động, Xưởng Supe 2 tự hào cho biết, tôi may mắn và rất tự hào vì công tác tại một doanh nghiệp có truyền thống về lao động sáng tạo nên rất được lãnh đạo Công ty hỗ trợ. Anh quan niệm, mình là người công nhân, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, phải có sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo thì mới có thể đạt được kết quả.

Năm 2014, tập thể Công đoàn Công ty đã được tặng Cờ thi đua toàn diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam; có 01 cá nhân được tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, 4 tập thể và 15 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Công Thương, 4 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ; 6 tập thể và 35 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Năm 2014, Công ty có 15 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc, được nhận Bằng khen của Công đoàn các cấp.