Công ty Than Khe Chàm - TKV: Năm mới, khí thế mới

Hòa chung không khí ấm áp, vui tươi của những ngày đầu Xuân mới, Lễ khai xuân chúc tết CBCNV của Công ty Than Khe Chàm đã được tổ chức long trọng, tập thể CBCNV Công ty cùng nhau rộn rã, tưng bừng kha

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Giám đốc Bùi Xuân May và đồng chí Phó Giám đốc Vũ Quang Tuyến đã gặp mặt chúc tết toàn thể công nhân viên tại Khe I và Khe Chàm III. Đồng chí Giám đốc tin tưởng rằng với luồng sinh khí đầu xuân, các đơn vị toàn Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn và gặt hái nhiều thành công. Ngay sau Lễ khai xuân, toàn thể CBCNV đã bước vào ca sản xuất, sẵn sàng hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Cũng ngay ngày đầu xuân, Đoàn Thanh niên Công ty cũng đã ra quân trồng 7.000 cây keo tại bãi thải đầu đông Khe Chàm I và quang moong 21 khe Chàm III.

Năm 2014 khép lại với những thành quả đáng tự hào của Than Khe Chàm: Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với mức tăng trưởng đạt 19,6%, được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Bộ Công Thương tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014 với các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch như than nguyên khai 104%, tiêu thụ 105%, doanh thu 108%, lợi nhuận 112%, tiền lương toàn Công ty vượt mức Tập đoàn giao 112%. Những kết quả trên đạt được là nhờ sự chỉ đạo đúng hướng của lãnh đạo Công ty đã áp dụng quyết liệt các giải pháp quản lý điều hành trong khai thác, đảm bảo an toàn các mặt sản xuất cũng như đời sống người lao động.

Bước sang năm 2015, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác trên 1.600 ngàn tấn than, đào mới trên 15.600 mét lò, tiêu thụ trên 1.555 ngàn tấn, doanh thu trên 2.058.095 triệu đồng và lợi nhuận đạt 22.880 triệu đồng, Công ty đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện như phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn Công ty. Khuyến khích người lao động tăng thời gian làm việc hữu ích, tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Hiện tại cơ sở vật chất của Than Khe Chàm đã đáp ứng được nhu cầu của mỏ hiện đại, với tiết diện đường lò lớn 26-:-28 m2 sẽ tạo lợi thế cho Khe Chàm III tăng khả năng áp dụng các trang thiết bị hiện đại, tăng tỷ lệ cơ giới hóa. Dự kiến tháng 4/2015 Công ty đầu tư lắp đặt Lò chợ CGH chống giữ bằng giàn chống tự hành thu hồi than nóc kết hợp với máy khấu than, (công suất thiết kế 600.000 tấn/năm) thuộc dự án Đầu tư khai thác mỏ than Khe Chàm III-TKV với tổng mức đầu tư trên 338 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành vào tháng 10/2015; Đầu tư lắp đặt Hệ thống cảnh báo khí mê tan tự động thuộc dự án đầu tư khai thác mỏ than Khe Chàm III - TKV với tổng mức đầu tư trên 27 tỷ đồng, dự án này sẽ hoàn thành vào tháng 12/2015.

Đây là một dự báo tốt đẹp cho một Than Khe Chàm trên đường phát triển với những định hướng đúng đắn trong công tác điều hành của những người đứng đầu Công ty.


Kiên Việt