Công ty than Mạo Khê kỷ niệm 60 năm ngày khôi phục và phát triển

Ngày 14/11/214, Công ty than Mạo Khê đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày khôi phục và phát triển 15/11 (1954-2014).

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng các đồng lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, huyện Động Triều, thị trấn Mạo Khê; đồng chí đặng Thanh Hải,Tổng giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, Công đoàn, đoàn thanh niên và các ban Tập đoàn và than Quảng Ninh; các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Công ty các thời kỳ.Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Công ty than Mạo Khê nhân dịp Công ty kỷ niệm 60 năm ngày khôi phục và phát triển 15/11 (1954-2014)
Sau khi tiếp quản vùng mỏ, Công than Mạo Khê bắt tay vào công cuộc khôi phục mỏ, tổ chức lại sản xuất và cải tiến công tác quản lý, dây chuyền sản xuất. Vừa tham gia chiến đấu bảo vẹ tổ quốc, Công ty vừa tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, từng bức nâng cao năng suất lao đông và sản lượng khai thác, mở rộng quy mô sản xuất. Đội ngũ cán bộ công nhân ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng.
Những năm sau giải phóng thống nhất đất nước, Công ty đã tập trung khắc phục khó khăn, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, đưa mỏ xuống sâu khai thác đến mức -80. Đến nay, sản lượng khai thác than đã đạt gần 2 triệu tấn/ năm, doanh thu gần 1900 tỷ đồng,
60 năm qua, Công ty đã đào trên 700 km đường lò, sản xuất trên 50 triệu tấn than. Đời sống vật chất tinh thần của công nhân cán bộ được cải thiện. Thu nhập bình quân của người lao động hiện nay đạt bình quân trên 9 triệu đồng/ người/tháng. Trong thời gian, Công ty tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực tới Công ty sẽ tiếp tục mở rộng diện sản xuất xuống mức -400, đảm bảo công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quản lý ranh giới mỏ, đưa Công ty phát triển bền vững.
Nhân dịp này, công nhân cán bộ Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tỉnh uỷ, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Quảng Ninh tặng bức chướng và Tập đoàn tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công cuộc sản xuất than, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và xây dựng đất nước.

Thúy Hà