Công ty Thuốc lá Thăng Long: Tổ chức Hội thao Công nhân viên chức lao động năm 2016

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty (6/1/1957 - 6/1/2017), ngày 8/10/2016, Công ty Thuốc lá Thăng Long tiếp tục tổ chức Hội thao CNVCLĐ và đây là lần thứ III (theo định kỳ 2 năm/lần), Hội thao

Với tinh thần xuyên suốt: Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Tăng cường sức khỏe trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong doanh nghiệp, phòng chống và đẩy lùi tệ nạn xã hội; Nâng cao tinh thần giao lưu đoàn kết giữa các đơn vị, phát hiện các hạt nhân cho phong trào thể dục thể thao (TDTT) của Công ty. Những năm qua, các phong trào TDTT của Công ty Thuốc lá Thăng Long đã trở thành một truyền thống, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo, các tổ chức Đảng, Đoàn và thu hút ngày càng đông đảo sự tham gia của cán bộ, công nhân viên Công ty. Sự thành công của các phong trào này đã góp phần khích lệ, động viên tinh thần người lao động hăng say và có trách nhiệm hơn trong công việc.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty đọc lời khai mạc

Hội thao lần này đã thu hút 74 VĐV tham gia, tăng 22 VĐV so với Hội thao năm 2014; Gồm 3 môn: Cầu lông, bóng bàn và cờ tướng với 11 nội dung thi đấu.

Các VĐV trước giờ thi đấu

Các đội sẵn sàng tham gia Hội thao

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Được sự quan tâm chu đáo của các cấp Ủy, Đảng và Ban lãnh đạo Công ty, không chỉ có các phong trào TDTT, mà nhiều mặt khác Công ty cũng có thế mạnh và giành được những thành tích cao. Đối với các phong trào TDTT, hiện Công ty được coi là một trong những đơn vị mạnh nhất trong hệ thống TCT. Ngoài việc tham gia các phong trào do TCT phát động, Công ty còn thường xuyên tham gia thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Từ những năm 2008, Công ty cũng đã thành lập một Trung tâm TDTT để giành riêng cho các CB,CNVLĐ.

Trung tâm VHTDTT của Công ty

Tuy còn khiêm tốn về cơ sở vật chất, nhưng các sinh hoạt TDTT, văn hóa từ Trung tâm này đã tạo động lực, giúp cho các CB,CNVLĐ có khoảng thời gian nghỉ ngơi, vui chơi giải trí sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc; Mặt khác còn là môi trường để các VĐV rèn luyện và phát triển những kỹ năng thi đấu cũng như phát hiện nhân tố mới. Bên cạnh sự quan tâm của các cấp Ủy, Đảng và Ban lãnh đạo cho các hoạt động văn hóa, TDTT, Công đoàn Công ty còn tạo những điều kiện thuận lợi khác như hỗ trợ một phần kinh phí cho việc mua sắm các trang thiết bị và VĐV được tập luyện hàng ngày; Hàng tháng, Công đoàn Công ty cấp kinh phí sinh hoạt cho các Câu lạc bộ Bóng bàn, Cầu lông và cờ tướng hoặc kinh phí tham gia hội thao, hội diễn… Bên cạnh đó, những ngày VĐV tham gia tập luyện, thi đấu vẫn được hưởng lương như bình thường, qua đó giúp họ yên tâm rèn luyện hết mình cho các cuộc thi đấu.

VĐV Ngô Hải Yến với màn trình diễn cầu lông

Chị Ngô Hải Yến - Phòng Kế hoạch vật tư chia sẻ: Chị tham gia môn cầu lông khoảng 26 năm. Các hoạt động văn hóa, TDTT được lớn, mạnh như ngày nay cũng là nhờ sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty. Với sự hỗ trợ thiết thực và cổ vũ nhiệt tình của Ban lãnh đạo Công ty, của các tổ chức Đoàn thể đã tạo động lực lớn cho các VĐV yên tâm rèn luyện và thi đấu hết mình. Qua các hoạt động TDTT đã giúp sức khỏe tăng lên nhiều, được đi giao lưu các nơi, tăng cường sự đoàn kết, từ đó chị Yến cũng như mọi người rất muốn duy trì, phát triển những câu lạc bộ này.

VĐV bóng bàn Lê Minh Đạo - kỹ sư Phân xưởng Sợi

Còn anh Lê Minh Đạo - kỹ sư Phân xưởng Sợi cho biết: Công ty Thuốc lá Thăng Long duy trì và phát triển được phong trào TDTT như hiện nay thực sự là điều đáng quý. Là hạt nhân xây dựng Câu lạc bộ Bóng bàn, đến nay Câu lạc bộ đã thu hút hơn 30 hội viên tham gia. Qua các hoạt động này, ngoài nhiều mặt tích cực khác thì các mâu thuẫn trong công việc cũng được xử lý mềm dẻo hơn nhiều, điều đó làm cho mọi người cảm thấy sống gần gũi, thân thiết hơn.

Kết thúc Hội thao, 43 giải thưởng đã được trao cho các VĐV tham gia.

Hội thao Công nhân viên chức lao động của Công ty Thuốc lá Thăng Long đã kết thúc tốt đẹp. Với sự quan tâm thiết thực của các cấp Ủy, Đảng, Ban lãnh đạo cũng như các tổ chức đoàn thể, hoạt động này đã trở thành một truyền thống và ngày càng phát triển, là động lực thúc đẩy tinh thần của toàn thể CBCVNLĐ gắn bó và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội thao:

Một pha cầu lông phối hợp

Ông Đỗ Điệp Anh - Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long trao giải thưởng cho các VĐV

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long trao giải thưởng cho các VĐV